PDA

View Full Version : Dương Triệu Vũ: "Tôi đập lại dư luận bằng cách táo bạo"



duyanh
10-13-2010, 03:01 PM
Chúng ta nghĩ gì về lời tuyên bố nầy của Dương Triêu Vũ ?

Người ta đồn tôi và anh Hoài Linh, anh Hưng thế này thế nọ nên bọn tôi quyết định đi chụp một bộ ảnh cưới để đập lại dư luận - thiên thần mắt hí chia sẻ. - Liveshow tại Tp HCM thành công gần như vượt ngoài mong đợi của anh với lượng khán giả khổng lồ, anh cảm thấy thế nào sau đêm diễn đó?

- Về tới nhà là tôi thức tới 3 4 giờ sáng vì cảm giác cứ còn lâng lâng. Mấy tiếng đồng hồ sau khi diễn thì sự mệt mỏi bắt đầu thấm vào người và tôi đã rất mệt rồi nhưng vì niềm hạnh phúc trong đêm diễn mà tôi không thể nào chợp mắt được.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/camo.jpg

Fan nữ cầm ô che cho Dương Triệu Vũ hát

- Có kỷ niệm nào đáng nhớ trong buổi biểu diễn đầu tiên này không?

- Có một bạn nữ đã cầm dù và che cho tôi đi hát từ chỗ này qua chỗ kia vì trời mưa. Đó là kỷ niệm hết sức dễ thương và đáng nhớ.

- Anh nghĩ sự thành công của đêm diễn vừa rồi là do các bạn yêu mến anh hay vì có một chương trình hát free quá đỉnh nên mới tham gia nhiệt tình như vậy?

- Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi chỉ có thể nói tôi đã cảm nhận được trên gương mặt các bạn sự hào hứng, sôi nổi theo từng bài hát, từng tiếng vỗ tay các bạn dành cho ca sĩ. Và như vậy cũng đủ chứng minh phần nào tình cảm của các bạn rồi. Dù sao thì tôi cũng mong sự yêu mến đó là lâu dài chứ không chỉ xuất hiện trong đêm nhạc vừa rồi thôi.

- Anh dự định sẽ đem nguyên vẹn phiên bản liveshow ở TP HCM ra Đà Nẵng và Hà Nội hay sẽ có gì đột phá?

- Tôi sẽ đem kịch bản này ra Hà Nội và Đà Nẵng. Nhưng sẽ có vài thay đổi nhỏ ví dụ như bài Trách thân tôi và anh Linh sẽ thay bằng bài Lâu đài tình ái hát bằng tiếng Quảng Nam để phù hợp hơn với người Đà Nẵng. Ban nhạc thì sẽ không có nhưng sẽ có người chơi guitar.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/hehe.jpg

Liveshow của Dương Triệu Vũ tại TP HCM

- Lần tổ chức liveshow nào của anh cũng khá thành công và khách mời toàn là sao lớn. Anh nghĩ yếu tố thành công cho liveshow của mình là vì sức hút từ cái tên Dương Triệu Vũ hay từ một ẩn danh nào khác?

- Tôi nghĩ nó có nhiều yếu tố và tất cả các yếu tố bạn đưa ra đều quan trọng. Ví dụ như chương trình liveshow của tôi mà các bạn khán giả không thích thì sẽ không mua vé bởi họ biết liveshow của tôi thì tôi sẽ hát nhiều nhất, mà trong đêm diễn sinh viên vừa rồi nhiều bạn phải đứng sau cánh gà vì không còn chỗ ở sân để xem tôi hát trên sân khấu nữa.

- Anh tự tin đến thời điểm nào đó tên tuổi anh có thể hút khán giả một mình mà không phải phụ thuộc vào dàn sao trong chương trình cùng tham gia với anh?

- Bất cứ ca sĩ nào cũng mong mình đạt đến được cột mốc đó. Bản thân tôi chỉ trong 8 tháng đã có những chương trình được các bạn yêu mến như vậy thì tôi mong trong tương lai không xa mình sẽ hoàn thành được điều đó.

Mà thật ra thì dù tên tuổi lớn đến đâu thì trong liveshow cũng cần có khách mời để làm phong phú hơn cho chương trình và tạo không khí liền mạch khi nhân vật chính phải chuẩn bị cho các khúc tiếp theo của mình.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/metqua.jpg

Dương Triệu Vũ cũng mong sự yêu mến của khán giả là lâu dài chứ không chỉ xuất hiện trong đêm nhạc rồi thôi.

- Ở hải ngoại anh hát nhạc xưa và về Việt Nam lại đổi dòng nhạc, anh đang chọn dòng nào làm hướng đi chính cho mình?

- Đôi khi tôi thấy tôi quá tham lam, tôi hát nhiều dòng nhạc quá. Nhưng khi về Việt Nam thì tôi nghĩ mình phải khẳng định mình ở một dòng nhạc rõ rệt để khán giả Việt Nam có thể nhớ đến tôi nhiều và rõ ràng, chính vì vậy mà tôi đã chọn nhạc trẻ. Sau này nếu có điều kiện tôi sẽ hát nhạc xưa để tặng các bạn vì thực ra bài hát đầu tiên khi tôi đi hát ở Thúy Nga là nhạc xưa chứ không phải nhạc trẻ.

- Theo anh thành công của anh đến thời điểm này là do sự nỗ lực của bản thân hay do hậu thuẫn vững chắc của Mr Đàm?

- Tôi nghĩ là do cả hai. Vì nếu anh Hưng giúp đỡ tôi mà tôi không nỗ lực thì lên sân khấu sẽ làm không tốt, không có hiệu quả và làm anh Hưng mất mặt. Nếu tôi có khả năng nhưng không có sự giúp đỡ thì sẽ không có nhiều khán giả như vậy. Tôi nghĩ đó là do thiên thời địa lợi nhân hòa.

- Anh có đặt mục tiêu là mình sẽ bằng ai trong showbiz?

- Tôi không dám nói mình sẽ bằng ai hết, tôi chỉ muốn là tôi sẽ đạt được đỉnh điểm cao nhất mà mình muốn. Những người tôi noi gương là anh Đàm và anh Hoài Linh, hy vọng tôi sẽ không thua các anh quá xa.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/megafun_044454_140223386_0.jpg

Mr Đàm, Hoài Linh và Dương Triệu Vũ cùng thực hiện một bộ ảnh cưới ấn tượng.


- Liveshow ở Tp HCM đã quá thành công, anh có tin mình sẽ tiếp tục thành công ở Đà Nẵng và Hà Nội không?

- Theo tôi biết thì ở ngoài đó còn sôi nổi hơn cả ở thành phố nữa, vì lượng sinh viên ở đó nhiều hơn cả ở thành phố và ít khi tôi được ra đó hát nên tôi nghĩ các bạn sẽ ủng hộ hơn.

- Gia nhập showbiz ko lâu, đã có ngay một liveshow và bây giờ là tour liveshow xuyên Việt, cảm giác của anh thế nào khi nghĩ về những thành công của mình?

- Tôi ít khi dùng chữ thành công trong công việc của mình, tôi chỉ cần mình cảm thấy vui là tốt rồi. Con đường ca hát của tôi còn nhiều chông gai, còn nhiều điều mà tôi phải đối diện trong tương lai lắm.

Nhưng tôi cảm thấy tôi sẵn sàng đối diện với bất kỳ dư luận nào, cũng có nhiều người nói tôi dựa hơi, nói tôi bắt chước anh Đàm... nhưng tôi sẽ cố gắng và chứng tỏ bằng chính thực lực và thành quả của bản thân.

- Vậy anh đối diện với những điều đơm đặt đó như thế nào?

- Tôi cũng là con người nên khi nghe những chuyện như vậy bản thân tôi cũng rất buồn, nhưng tôi sẽ bước qua nỗi buồn bằng công việc, bằng sự tự tôn của mình.

Như ngày xưa người ta đồn tôi, anh Hưng và anh Linh thế này thế nọ nên bọn tôi quyết định chụp một bộ ảnh cưới mà anh Linh làm cô dâu còn tôi và anh Hưng làm chú rể. Tôi nghĩ đó là một trong những cách đập lại dư luận táo bạo.



Theo Megafun