PDA

View Full Version : Đố vui ngày Quốc khánh Mỹ: Bạn biết gì về xứ cờ hoa?



sophienguyen
07-08-2017, 12:22 AM
Đố vui ngày Quốc khánh Mỹ: Bạn biết gì về xứ cờ hoa?


Hôm này (4/7) là ngày Quốc khánh Mỹ, vậy bạn đã biết gì về xứ cờ hoa? Để kiểm tra độ am hiểu của bản thân về nước nước Mỹ, bạn hãy thử trả lời những câu hỏi dưới đây.




http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/RGY9HL-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg (http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/RGY9HL-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg)

Bạn biết gì về ngày Quốc khánh Mỹ? (Ảnh: Twitter)



Câu 1. Ngày 4/7/2017 là ngày Quốc khánh lần thứ bao nhiêu của nước Mỹ?


Lần thứ 200
Lần thứ 241
Lần thứ 240
Lần thứ 100


http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/ZHPXPv-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg (http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/ZHPXPv-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg)

Câu 2: Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ là ai?


George Washington
DC Washington
Washington DC
James Washington


http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/UBkX4h-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg (http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/UBkX4h-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg)


Câu 3: Con số 4/7/1776 được khắc trên một công trình nổi tiếng ở Mỹ. Đó là công trình nào?




Tượng Nữ thần Tự do
Tượng trong Nhà Trắng
Cầu Cổng vàng
Tòa nhà Quốc hội




http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/EjK1Uy-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg (http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/EjK1Uy-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg)


Câu 4: Món ăn nào được người Mỹ ăn nhiều nhất trong ngày Quốc khánh?

Bánh táo
Pizza
Gà tây
Xúc xích


http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/7yizPE-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg (http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/7yizPE-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg)





Câu 5: Số lượng sọc đỏ – trắng trên quốc kỳ Mỹ tượng trưng cho điều gì?

Số người ký bản Hiến pháp Mỹ đầu tiên
Số tiểu bang đầu tiên của ngày lập quốc
Cả hai ý nghĩa trên
Không có ý nghĩa


http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/Ek14iF-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg (http://drive.tinhhoa.net/http/1200x1200/tinhhoa.net-/Ek14iF-20170704-do-vui-ngay-quoc-khanh-my-ban-biet-gi-ve-xu-co-hoa.jpg)





Câu 6: Donald Trump là tổng thống thứ bao nhiêu của Mỹ?

42
43
44
45



Đáp án


Câu 1: b

Đây là ngày Quốc khánh thứ 241 của Mỹ. Năm 1776, nước Mỹ ra đời khi một số thuộc địa cũ của Đế quốc Anh tại Bắc Mỹ tuyên bố độc lập.

Câu 2: a

Tổng thống đầu tiên là George Washington (1732- 1799). Ông là nhà lãnh đạo chính trị và quân sự có ảnh hưởng to lớn, góp phần quan trọng trong việc cho ra đời hiến pháp Mỹ năm 1787.

Câu 3: a

Tượng Nữ thần Tự do là một tác phẩm điêu khắc ở đảo Ellis thuộc cảng New York, Mỹ. Tác phẩm này được khánh thành vào ngày 28/10/1886, là quà tặng của nhân dân Pháp gửi Mỹ. Con số 4/7/1776 được khắc trên quyển sổ trong tay bức tượng chính là ngày nước Mỹ ra đời.

Câu 4: d

Ngày 4/7 còn là lễ hội xúc xích lớn nhất trong năm. Theo tạp chí Time, người Mỹ tiêu thụ khoảng 155 triệu chiếc xúc xích trong ngày lễ độc lập. Tuy vậy, không ai biết rõ vì sao xúc xích lại có mặt ở Mỹ. Theo Hiệp hội Xúc xích Quốc gia, nhiều khả năng xúc xích được người châu Âu mang đến Mỹ trong các cuộc di cư. Những chiếc xúc xích đầu tiên được cho là xuất hiện ở vùng Bắc Mỹ.

Câu 5: b

13 sọc trên quốc kỳ Mỹ tượng trưng cho 13 tiểu bang tuyên ngôn độc lập vào năm 1776, dẫn tới sự ra đời của nước Mỹ.

Câu 6: b

Vượt qua đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Donald Trump nhậm chức ngày 20/1/2017 và trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.



Theo Zing News