PDA

View Full Version : Vén màn bí mật cô gái khóc ra máu



giavui
10-18-2010, 08:46 PM
Rashida Khatoon, một phụ nữ Ấn Độ được người theo đạo Hindu tôn làm thánh sống bởi vì cô có thể khóc ra máu. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng, Rashida có thể mắc một chứng bệnh hiếm gặp.

Tiến sĩ Rachel Vreeman, thuộc trường Đại học Y tế Indiana (Mỹ), giải thích rằng khóc ra máu là một bệnh lý rất hiếm gặp được gọi là haemolacria. Nguyên nhân thường là do viêm hay sưng màng kết trong hốc mắt. Ngoài ra, chảy máu mắt cũng thể là hậu quả của các khối u, rối loại đường máu, tổn thương tuyến lệ.

Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là các bác sĩ không phát hiện thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của Khatoon. Phụ nữ này cho biết cô cảm thấy hoàn toàn bình thường và không bị đau. Nhưng Khatoon thừa nhận cô lúc nào cũng có cảm giác muốn chảy nước mắt.

http://www.vietfreefun.com/extras/upload/images/1287434665_images519799_3_1.jpg

Những giọt máu ở khóe mắt của cô Rashida Khatoon


"Tuyến lệ của phụ nữ có thể chứa một lượng máu nhỏ trong thời kỳ kinh nguyệt và mang thai”, tiến sĩ Vreeman cho biết. “Nhưng những trường hợp đó, chúng ta không thể nhìn thấy máu chảy đỏ trên má như của cô Khatoon .”

Rất nhiều phỏng đoán đã được đưa ra, những cho tới nay chưa có một kết luận chính thức nào về nguyên nhân khiến cô Khatoon khóc ra máu.

Một cô gái trẻ khóc ra máu khác như Khatoon cũng đã được phát hiện triện trước đó ở Ấn Độ vào năm 1984. Tương tự, các bác sĩ vào thời điểm đó cũng không thể xác định được nguyên nhân khiến bệnh nhân khóc ra máu. Một điểm đáng chú ý là khi cô gái này khóc ra máu thường kèm theo triệu chứng đau đầu và chóng mặt.