PDA

View Full Version : Thông điệp từ cuộc tập trận chung : Mỹ-Philippines



duyanh
10-19-2010, 12:18 PM
Theo thông tin Hạm đội Thái Bình Dương, khoảng 3.000 binh sĩ Mỹ sẽ tới Philippines tổ chức 2 cuộc diễn tập tương đối lớn tại khu vực đảo Luzon của Philippines, từ ngày 13 22/10/2010.


Trong vòng 9 ngày, lực lượng hải quân hai nước đồng thời tổ chức 2 cuộc tập trận lớn mang tên CARAT-2010 (Phối hợp huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu trên biển) và PHIBLEX (Tác chiến đổ bộ đường biển). Theo thông lệ, các cuộc tập trận song phương thường niên đều được tổ chức ở hai thời điểm khác nhau.

Tham gia vào các hoạt động huấn luyện và diễn trận chung thường niên này có khoảng 4.000 quân, 11 tàu chiến, 6 máy bay các loại và 5 tàu chiến của cả hải quân và hải quân đánh bộ hai nước.

Phía Mỹ có khoảng 3.000 lính hải quân, hải quân đánh bộ và phi công từ các đơn vị như: Đội an ninh hàng hải viễn trinh số 7, đội tuần tiễu biển số 9, đội công binh cơ động hải quân số 11 và lực lượng tác chiến trên sông số 1, nhóm tác chiến đổ bộ viễn chinh Essex và đơn vị hải quân đánh bộ số 31.

Đáng chú ý, có sự tham gia của 06 tàu chiến Mỹ gồm: Tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Halsey (DDG 97), khinh hạm USS Crommelin (FFG 37), tàu tìm kiếm cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50), tàu tiến công đổ bộ USS Essex (LHD 2), tàu vận tải đổ bộ USS Harpers Ferry (LSD 49) và USS Denver (LPD 9), cùng 3 máy bay các loại.

Phía hải quân Philippines cũng có khoảng 1.000 lính hải quân và hải quân đánh bộ, 5 tàu chiến và 3 máy bay trực thăng của hải quân và hải quân đánh bộ tham gia. Hải quân Philippines sẽ điều động 1 xuồng đệm khí cỡ lớn tham gia vào hoạt động đổ bộ, đánh chiếm các mục tiêu giả định là lực lượng khủng bố trên đảo.

Cuộc tập trận CARAT-2010, lực lượng hải quân Mỹ và Philippines chủ yếu tập trung vào các hoạt động chính gồm: Lặn và cứu hộ, bảo vệ an ninh cảng, sửa chữa và bảo trì tàu chiến, ngăn chặn đường biển, VBSS (Áp mạn, lên boong, lục soát và bắt giữ), hoạt động tác chiến của các máy bay hải quân, các hoạt động tác chiến thông thường trên biển và chương trình hỗ trợ kỹ thuật tàu xuồng.

http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/tuanlinh/20101018/khcnphi1.jpg


Lực lượng hải quân Philippines trong một cuộc tập trận.

Cuộc tập trận PHIBLEX được tổ chức với quy mô lớn với hàng loạt các hoạt động tác chiến giả định trên nhiều khu vực ở đảo Luzon, nhằm nâng cao khả năng tiến công vào một khu vực có khủng bố, tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa máy bay và lực lượng đổ bộ đường biển, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và nhằm cải thiện mối quan hệ tốt đẹp giữa lực lượng quân đội hai nước.

Hoạt động diễn tập trên thể hiện dấu hiệu mới trong việc nâng quy mô hiệp đồng tác chiến, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng chiến đấu trên biển với lực lượng đổ bộ. Mục đích của sự kết hợp này chính là sự mở rộng về hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines, trong bối cảnh Mỹ tuyên bố có quyền tự do lưu thông hàng hải trên khu vực Biển Đông.

Cả hai cuộc diễn tập CARAT và PHIBLEX đều là những hoạt động song phương thường niên giữa Mỹ và Philippines trong khuân khổ của Hiệp định về thăm viếng quân sự (Visiting Forces Agreement). Tuy nhiên, cả hai cuộc diễn tập này được coi là hoạt động quân sự không bình thường khi chúng được tổ chức tại cùng thời điểm với lực lượng tham gia tương đối lớn.

Điều này khẳng định rằng, mối quan hệ quân sự Mỹ - Philippines đã và đang được mở rộng cả về quy mô và trình độ hiệp đồng tác chiến, số lượng lực lượng quân đội Mỹ hiện diện tại Philippines ngày một tăng, đây được coi là một bước tiến mới trong chiến lược tăng cường bố trí quân sự tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền Obama.