Ngày 21.3, cảnh sát Ukraine đã bắt giữ người đứng đầu tập đoàn dầu khí nhà nước Naftogaz, do nghi ngờ người này biển thủ ít nhất 4 tỉ USD (2,9 tỉ Euro) trong khoảng thời gian ông Viktor Yanukovych làm tổng thống.


Yevgen Bakulin (người ngồi xe lăn) - Chủ tịch tập đoàn năng lượng Naftogaz bị bắt ngày 21.3.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Ukraine - Arsen Avakov trong một tuyên bố đăng trên Facebook của Naftogaz rằng ông Yevgen Bakulin đã bị tình nghi dẫn đầu một băng nhóm tội phạm mà các thành viên của nhóm này bao gồm các quan chức cấp cao hiện tại trong tập đoàn dầu khí và cả các thành viên chính phủ của chế độ cũ (dưới thời Yanukovych).
Naftogaz là một nhà nhập khẩu khí đốt chủ chốt của Ukraine. Naftogaz đang nợ tập đoàn dầu khí khổng lồ Gazprom của Nga 1,9 tỉ USD (1,4 tỉ EUR). Vì món nợ này mà Gazprom đe dọa cắt nguồn cung khi đốt cho Ukraine, mà điều này có thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến các khách hàng ở khu vực tây Âu một lần nữa như năm 2006 và 2009 (đường ống dẫn khí đốt cung cấp cho Ukraine nối liền với các khách hàng khác ở châu Âu).
Tuyên bố của ông Avakov được đưa ra sau khi báo chí Ukraine đưa tin các công tố viên và cảnh sát đã lục soát căn hộ của cựu Bộ trưởng Bộ năng lượng Ukraine - Eduard Stavytsky.
Theo tin từ hãng thông tấn Ukrainska Pravda, ông Stavytsky bị tình nghi rửa tiền và lạm dụng chức quyền. Hãng này cũng trích dẫn nguồn tin nói rằng Stavytsky đã trốn sang Ý sau khi ông Yanukovych bỏ trốn khỏi Kiew sang Nga hồi cuối tháng 2.

(theo Globalpost)