Tiểu sử của Nguyễn Thu Phương



Nguyễn Thu Phương
Tên thật là : Nguyễn Thu Phương
Bí danh:Thu Phương
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Hải Phòng
Nghề nghiệp: Ca sĩ

Đọc tin về Nguyễn Thu Phương

Thu Phương là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng với phong cách bốc lửa và giọng hát đầy nội lực.

Lên sân khấu lần đầu năm 12 tuổi với Chỉ có một trên đời (Trương Quang Lục), năm 14 tuổi trúng tuyển vào Nhà hát tuổi trẻ, sau đó Thu Phương đi học trung cấp thanh nhạc ở nhạc viện, tốt nghiệp năm 1990.

Ðược biết đến rộng rãi với các ca khúc Có phải em là mùa thu Hà Nội (Trần Quang Lộc), Dòng sông lơ đãng (Việt Anh) và các ca khúc nước ngoài Unbreak my heart, 2 become 1...

Trời phú cho Thu Phương một ngoại hình tương đối chuẩn, cao, đẹp và thanh mảnh; chất giọng nữ trung trầm mới lạ. Thành công với rất nhiều bài hát đang thịnh hành được nhiều người yêu thích đã đưa Thu Phương xuất hiện ở hầu khắp các vũ trường lớn, bé, cả trong Nam và ngoài Bắc. Với một phong cách hát đa dạng, từ Slow, Pop đến Rap... Thu Phương đã chứng tỏ được sự tinh nhanh trong việc tiếp thu những trào lưu nhạc mới.

Thu Phương gắn bó với ban nhạc Tây Hồ từ năm 16 tuổi, và từ đấy đến nay, không đêm nào cô không hát ở các vũ trường thủ đô - một kỷ lục đối với các ca sĩ Hà Nội. Tiếp xúc với nhiều nhạc ngoại quốc, Phương được hưởng sự bốc lửa, sự đa dạng và cả sự lắt léo trong xử lý kỹ thuật của nó. Mãi đến dạo sau này, cô mới tập thêm một số ca khúc Việt nam

1984 – Bắt đầu sinh hoạt nhà văn hóa thiếu nhi Hải Phòng, sinh hoạt đội múa.
1985 – Chuyển sang sinh hoạt đội ca.
1986 – Trúng tuyển vào Nhà hát tuổi trẻ - Việt Nam
Bắt đầu con đường ca hát bằng khóa đào tạo trung cấp thanh nhạc trường Quốc gia âm nhạc Việt Nam.
1990 - Tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc và trở thành ca sỹ chuyên nghiệp trong biên chế của Nhà hát tuổi trẻ - Việt Nam
1991 – Lần đầu tiên ra nước ngoài. Tham gia các chương trình giao lưu văn hóa các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc.
Tham gia và là ca sỹ chính trong ban nhạc nổi tiếng Thủ đô Hà Nội "Tây Hồ". Họat động trên khắp các câu lạc bộ & vũ trường trong địa bàn thủ đô Hà Nội.
1992 – Tham gia cuộc thi đơn ca chuyên nghiệp tòan quốc. Trong top 10 người được bình chọn kết quả cao nhất.
1995 – Huy chương vàng tham gia ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.
1997 – Tham gia Festival thanh niên sinh viên thế giới tổ chức tại Cuba.
Ký hợp đồng với VaFaCo Trung Tâm băng đĩa nhạc lớn tại Thành Phố ---HCM, và nhận giải thưởng "Đĩa hát vàng" cho CD có số lượng phát hành lớn trên thị trường. CD "Unbreak my heart".
Là 1 trong 10 ca sỹ được yêu thích nhất trong năm do Sóng FM đài tiếng nói nhân dân Thành Phố HCM bình chọn.
Ca sỹ có nhiều bài hát được yêu thích nhất trong Top 10 "Làn Sóng Xanh".
Ca khúc được yêu thích nhất trong năm:
Có phải em là mùa thu Hà Nội – Trần Quang Lộc
Dòng Sông Lơ Đãng – Việt Anh
1998 – Trong top 10 ca sỹ được yêu thích nhất "Làn Sóng Xanh".
Top 10 ca sỹ được yêu thích nhất trong năm do Quỹ Văn Hóa & truyền hình Việt Nam bình chọn.
Phát hành CD đầu tiên "Thà làm hạt mưa bay".
1999 – Trong top 10 ca sỹ được yêu thích nhất do Báo Lao Động bình chọn.
2000 – Đôi song ca được yêu thích nhất trong năm do báo Hoa Học Trò bình chọn.
Cúp Sao 2000 cho ca sỹ được yêu thích nhất trong năm.
2001 – Trao giải thưởng VTV Bài Hát Tôi Yêu cho ca sỹ được yêu thích nhất.
Ca khúc được yêu thích nhất "Ngủ ngoan nhé ngày xưa" – Trần Quang Lộc.
Cùng Lam Trường, Phương Thanh, Huy MC là 4 ca sỹ Việt Nam đầu tiên được mời sang trình diễn tại Hoa Kỳ.
2002 – Tham gia trình diễn nhiều nước trên thế giới.
2003 – Định cư tại Hoa Kỳ.