3 cách cắm hoa đơn giản trang trí nhà đẹp tinh tế



Với cách cắm hoa đơn giản mà nhanh gọn sau đây bạn sẽ có những bình hoa đẹp để trang trí cho không gian sống của gia đình mình.

Cách 1:



- Hoa để cắm: hoa cẩm tú cầu, hoa hồng vàng cam, hoa tulip cam
- Cành lá xanh (tận dụng cành lá hồng chọn lá không bị dập)
- Bó cỏ gấu
- Bình cắm hoa: bình thủy tinh tròn
- Dụng cụ: kéo, băng dính





Đầu tiên, bạn lấy bó cỏ gấu cuộn tròn đặt vào bên trong bình, cỏ sau khi cuộn sẽ bung đều vào mặt trong thành bình. Bạn cắt băng dính dán thành 6 đường thẳng song song trên mặt miệng bình.



Tiếp theo, bạn đổ nước vào 2/3 bình ngập phần cỏ gấu bên trong bình. Bạn lặt bỏ bớt chiếc lá thừa trên các cành hoa, cắt ngắn cành hoa có chiều cao cao hơn miệng bình một chút.



Cuối cùng, bạn cắm vài cành lá xen giữa các ô nhỏ trên mặt bình, và cắm các cành hoa xen giữa các cành lá. Khi cắm bạn lưu ý cắm xen giữa các cành hoa hồng vàng với hoa hồng cam, hoa cẩm tú cầu cho màu sắc hài hòa bình hoa thêm đẹp.




Vẫn là mẹo cắm hoa với băng dính, giúp các cành hoa tạo dáng khi cắm vào bình, nhưng với chút biến tấu thay lá bằng cỏ gấu tạo điểm nhấn mới cho bình hoa đẹp hơn. Với cách cắm này bạn có thể cắm các loại hoa bạn thích mà không cần quá cầu kì hay tốn nhiều công sức.


Cách 2:



- Hoa để cắm: hoa tiên ông trắng, xanh, hồng nhạt, hoa hoàng anh, hoa salem tím, hoa cúc trắng
- Lá để cắm: cành lá nhỏ, lá dương xỉ
- Chậu cắm hoa hình vỏ sò
- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo





Đầu tiên, bạn cắt khối xốp đặt lọt vào bên trong bình hoa, sao cho khối xốp cao hơn miệng bình 2-3cm. Bạn ngâm khối xốp thấm đều nước rồi đặt vào trong bình. Cắt các cành lá nhỏ cắm một cành thẳng cao giữa mặt xốp, cắm hai cành hai đầu nằm ngang song song với mặt phẳng. Tiếp theo, bạn cắm xen các cành lá xung quanh viền miệng bình và hàng cành lá giữa mặt xốp.



Bạn cắt các cành hoa có chiều cao hơn chiều cao của bình một chút, cắm các cành hoa tiên ông xen giữa hàng lá xanh trên mặt xốp. Tiếp đến, bạn cắm các cành hoa tulip vàng xen giữa các cành hoa tiên ông. Sau đó, bạn cắm xen các cành hoàng anh vàng, hoa cúc trắng, hoa salem tím và các cành lá dương sỉ lớn.




Với mẫu hoa dạng bình vỏ sò, bạn chỉ cắm một mặt chính tạo đường cong vòm phù hợp hình dáng của bình hoa. Đặt bình hoa trang trí cho góc kệ, bàn, góc nhà thêm rực rỡ và đẹp mắt.
Cách 3:




- Hoa để cắm: các loại hoa bạn thích hoa hồng tỉ muội, hoa trấu, hoa dại…

- 2 trái chanh
- 1 chiếc cốc
- Que tre tròn dài
- Dụng cụ: kéo, thước





Đầu tiên, bạn dùng thước đo đường kính của miệng cốc, dùng bút thước chia làm dấu que tre dài thành những đoạn có chiều dài ngắn hơn đường kính miệng cốc 0,6cm. Cắt ngắn các que tre đã chia.

Cắt chanh thành những lát mỏng. Đặt 2 lát chanh vào trong thành cốc, đặt đoạn que tre giữa 2 lát chanh giữ cho lát chanh bám vào thành cốc. Tương tự, bạn đặt các lát chanh và các đoạn que tre còn lại che kín thành cốc là được. Cuối cùng, bạn nhặt bỏ lá cắt ngắn cành hoa cắm vào trong bình là xong. Các que tre bên trong sẽ giúp cành hoa thẳng đứng tạo dáo cho bình hoa đẹp hơn.




Để cắm hoa với chanh mà không có 2 chiếc cốc, bạn có thể sử dụng những đoạn tăm tre ngắn đơn giản như trên. Chỉ cần vài bước đơn giản bạn đã có bình hoa đẹp long lanh để tô điểm cho căn nhà của mình rồi đấy!


Chúc bạn thành công với 3 cách cắm hoa đơn giản mà đẹp này nhé!
Theo:justfab & murrayandolive & ehow

Theo Thùy Vân / Trí Thức Trẻ