Làm hoa hồng bằng kẹo cho bánh ngọt thêm hấp dẫn



Để giúp những chiếc bánh ngọt được đẹp mắt hơn sao bạn không tự làm những bông hoa hồng trang trí rất dễ thương bằng kẹo mềm nhỉ?

Làm bông hoa hồng trang trí cho bánh ngọt bằng kẹo mềm dễ hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta.

Nguyên liệu:

- Một miếng kẹo mềm

- Một chút bột màu thực phẩm (bạn thích hoa hồng màu nào thì chọn loại bột đó)

- Một chiếc túi nilon có dán mép

Những nguyên liệu này bạn có thể mua ở ngoài các hàng bánh ngọt nhé!

Cách làm:

1 Trước tiên, bạn hãy trà sát bột màu đó lên miếng kẹo cho đến khi chúng hòa thành một màu mà bạn muốn.



Từ miếng kẹo mềm đã được trộn này, hãy tạo thành 7 viên tròn.




Sau đó, chuyển một viên thành hình dạng thuôn dài như hình bên dưới


Đặt viên kẹo mềm thuôn dài vào giữa một túi nilon sạch, dùng ngón tay miết cho dẹt thành hình oval.




Sau đó, cuộn tròn miếng kẹo hình oval lại để làm nhụy hoa hồng.





Các viên kẹo tròn còn lại sẽ được miết với hình dạng như trong ảnh để tạo cánh hoa hồng. Sau đó, gắn chúng với nhụy hoa.






Bạn đã tạo đã được một bông hoa xinh chưa này, nó lại còn mang hương vị ngọt ngào của kẹo nữa chứ. Chắc chắn bông hoa này sẽ giúp cho chiếc bánh ngọt của bạn hấp dẫn hơn rất nhiều.



Chúc bạn thành công và ngon miệng!