Người mẫu bikini với ngực ‘1 mất 1 còn’

Dù phải cắt bỏ một bên ngực vì ung thư, họ vẫn tự tin khoe vẻ đẹp trong những trang phục bikini được thiết kế đặc biệt.


ảnh minh họa Một nhóm các nhà thiết kế thời trang ở Phần Lan đã sáng tạo ra bộ sưu tập đồ bơi dành cho phụ nữ chỉ còn một bên ngực.
Người mẫu quảng bá cho sản phẩm là những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật cắt một bên ngực vì bệnh ung thư. Bộ ảnh thời trang họ thực hiện đã được trưng bày tại Phần Lan, Thụy Điển và Na-uy.



Dự án, mang tên Monokini 2.0, do hai nghệ sĩ Katriina Haikala và Vilma Metteri khởi xướng, nhằm tạo nên cái nhìn mới của xã hội về những người phụ nữ có cơ thể thiếu khuyết.

Dự án được lấy cảm hứng từ Elina Halttunen, một bệnh nhân ung thư vú và phải cắt bỏ một bên ngực. Trong khi nhiều cô gái tìm đến chỉnh hình thẩm mỹ để làm ngực giả, thì Elina quyết định sống chung với vòng 1 lệch của mình.


Chị Elina đi mua sắm, nhưng không tìm thấy trang phục bơi phù hợp với cơ thể. Đây chính là cảm hứng để bộ sưu tập bikini đặc biệt ra đời.

Chị Elina trở thành một trong 10 người mẫu tham gia chụp ảnh bikini mới lạ. Chị rất tự tin khoe vẻ đẹp cơ thể tự nhiên trong bộ đồ bơi màu cam với đường cắt táo bạo.
"Tôi muốn mình luôn cảm thấy thoải mái và năng động như trước khi phẫu thuật cắt bỏ ngực. Monokini 2.0 đã mang lại cảm giác ấy cho tôi", chị Elina chia sẻ.

Mỗi bộ đồ bơi lại có ý tưởng thiết kế khác nhau. Một số ứng dụng chất liệu kim loại, sequin bạc lấp lánh rất bắt mắt.