Kỳ thú thác nước “rực lửa” như dòng dung nham tuôn trào nơi đỉnh núi


Một hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy xuất hiện tại vườn quốc gia Yosemite (Mỹ) khi dòng thác chảy bỗng biến thành đỏ rực giống như dung nham núi lửa đang tuôn trào.




Thác nước đỏ rực như lửa trong vườn quốc gia Yosemite ở bang California, Mỹ.

Những bức ảnh trông như thể dòng dung nham đang chảy xuống từ trên đỉnh vách núi dựng đứng.
Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thực chất gây ra bởi ánh sáng lúc Mặt trời lặn phản chiếu lên thác nước Horsetail trong vườn quốc gia Yosemite ở bang California, Mỹ.



Thác nước như dòng dung nham nóng chảy.

“Tôi không thể tin những gì đang nhìn thấy”, nhiếp ảnh gia Sangeeta Dey cho biết. “Chúng tôi như bị thôi miên cảnh tượng kỳ thú này”.

“Thác lửa” là một hiện tượng thiên nhiên hiếm thấy.
Hiện tượng “thác lửa” chỉ xảy ra vào tháng 2 hàng năm khi Mặt trời lặn ở một góc chính xác với thác nước. Nhưng hiện tượng này cũng đòi hỏi điều kiện thời tiết phải phù hợp, như tuyết đủ dày trên đỉnh thác, nhiệt độ đủ ấm để tuyết tan chảy và bầu trời phải quang đãng.



Cần có sự kết hợp của nhiều yếu tố mới có thể xuất hiện hiện tượng độc đáo này.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng “thác lửa” xuất hiện trở lại trong vườn quốc gia Yosemite sau khi nó biến mất suốt vài năm do tình trạng hạn hán.



Hiện tượng “thác lửa” từng biến mất do hạn hán.

“Tôi đã gặp nhiều đồng nghiệp cho biết họ đã tới đây suốt 11 năm chỉ để chứng kiến hiện tượng ‘thác lửa’ xảy ra hai hoặc ba lần”, nhiếp ảnh gia Dey nói.


Theo Danviet