Sri Lanka cho biết, việc trả tự do cho các ngư dân thể hiện cử chỉ thiện chí đối với Chính phủ mới của Ấn Độ.


Thủ tướng mới của Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa hôm 2/6 đã chỉ thị trả tự do cho 29 ngư dân Ấn Độ bị lực lượng hải quân nước này bắt giữ mới đây với cáo buộc xâm phạm vùng biển.
Văn phòng Tổng thống Sri Lanka cho biết, việc trả tự do cho các ngư dân trên thể hiện cử chỉ thiện chí đối với Chính phủ mới của Ấn Độ.
29 ngư dân Ấn Độ bị Hải quân Sri Lanka bắt giữ cuối tuần qua ở ngoài khơi Thalaimannar, phía Bắc Sri Lanka. Những ngư dân này sau đó được giao cho cơ quan kiểm ngư Sri Lanka.
Tổng thống Sri Lanka Rajapaksa là khách mời trong buổi lễ nhậm chức của Thủ tướng mới của Ấn Độ Narendra Modi hồi tuần trước

theo vovnews