Chân dung bằng bút chì của Melamory





Olga Larionova, họa sĩ trẻ tài năng, dùng bút chì vẽ nên những bức chân dung vô cùng sống động, khắc họa nhân vật y như ảnh chụp nghệ thuật đen trắng.



Ngày nay trong thời đại kỹ thuật số, thật tuyệt vời khi vẫn còn một họa sĩ trẻ tài năng như Olga Larionova, dùng bút chì vẽ nên những bức chân dung vô cùng sống động, khắc họa nhân vật y như ảnh chụp nghệ thuật đen trắng. Olga Larionova, hay còn gọi là Melamory, xuất thân từ Nizhny Novgorod, Nga, quá cao siêu khi sử dụng nghệ thuật Hyperrealist (hyperrealist là trào lưu vẽ tranh "cực thực" xuất phát từ trường phái tranh siêu thực của những năm 1970) khắc họa chân dung chi tiết đến từng chi tiết trong mỗi tranh vẽ bằng bút chì, y như người thật đến khó tin.

Nắm bắt tỉ mĩ từng điểm đặc trưng và độ tương phản của nhân vật, công cụ đơn giản là một cây bút chì kết hợp với sơn bóng là đủ “điều kiện” để họa sĩ tạo nên một bức chân dung hoàn mỹ, tuyệt vời như thế. Tác phẩm đầu tiên, Melamory đã vẽ chân dung của mẹ và qua một thời gian, Olga tự vẽ chính chân dung của chính mình. Tài năng vẽ tranh độc đáo này của cô là do chính cô sáng tạo ra chứ không hề học qua một trường lớp nghệ thuật nào. Olga đã từng đọc một số cuốn sách dạy vẽ vì thế nó đã giúp cô phát triển một số kỹ thuật cơ bản. Nhưng sau đó, Olga có ý nghĩ, muốn tự mình tạo ra một phong cách vẽ tranh riêng mà không cần phải tuân theo những quy chuẩn nghiêm ngoặc của sách vỡ. Thế nên, chính ý nghĩ này đã thúc đẩy nữ họa sĩ sáng tạo nên phong cách nghệ thuật vô cùng độc đáo này. Tốt nghiệp trường đại học Kiến trúc, hiện tại, Melamory đang là một nhà thiết kế nội thất, nhưng Hyperrealist vẫn là niềm đam mê lớn nhất của cô.

10 năm trước, Olga Larionova khám phá ra nghệ thuật vẽ tranh Hyperrealism vì thế cô tự phong cho mình danh hiệu là họa sĩ. Bởi, đây là thành quả của quá trình siêng năng luyện tập nên họa sĩ trẻ không rút ra bất kỳ một bí quyết nào để truyền lại cho thế hệ mai sau. Olga luôn lấy cảm hứng vẽ tranh từ những người xung quanh, từ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng cho đến những người có tính cách thú vị mà cô gặp qua, hay bất kỳ một ai làm cô cảm thấy ấn tượng và chú ý đến.