Một phụ nữ ở Italy sinh được đứa con khỏe mạnh dù đã hôn mê 4 tháng vì bị bắn vào đầu.



Carolina Sepe.
Bé gái nặng khoảng 1 kg ra đời sau cuộc phẫu thuật thành công. Người mẹ, Carolina Sepe, 25 tuổi, qua đời ngày 4/1 tại bệnh viện.

Đứa trẻ được chăm sóc đặc biệt vì bị sinh non sau hơn 6 tháng thai kỳ. Theo Telegraph, sức khỏe của bé Maria Liliana đang dần ổn định.

Tháng 8/2013, Sepe bị hàng xóm bắn vào đầu. Cô lâm vào tình trạng hôn mê ngay sau đó, trong khi mới mang thai được hai tháng rưỡi. Cha cô, Vincenzo Sepe, cũng thiệt mạng trong vụ xả súng, các thành viên gia đình còn lại bị thương nặng. Riêng chồng Sepe và đứa con trai hai tuổi trốn thoát.

Tình trạng của Sepe xấu đi từ giữa tháng 12 và các bác sĩ quyết định can thiệp để cứu sống đứa trẻ trước khi quá muộn.

Thị trưởng thành phố nơi Carolina Sepe sinh sống quyết định trợ cấp cho con gái cô đến năm 18 tuổi. "Đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng và đảm bảo tương lai", ông cho biết.