Nghĩ anh Khánh “thọc gậy bánh xe” khiến mình bị mất chức, nửa đêm Như đã kéo dây điện rồi dí vào người anh Khánh.

Ngày 9/7, tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Như (SN 1974, trú tại xóm Phú Tập, xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) về tội danh cố ý giết người.
Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 29/6, người dân xóm Phú Tập đang ngủ bỗng bị thức giấc bởi tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà anh Phạm Đình Khánh (SN 1971; tổ trưởng tổ quán lý điện của xã). Tức tốc chạy đến nhà anh Khánh, người dân kinh hoàng phát hiện anh Khánh đang nằm dưới nền đất. Quần áo, chăn màn cùng nhiều vùng da thịt ở bụng bị cháy đen. Anh Khánh ngay sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Như tại cơ quan công an.

Sự việc nhanh chóng được báo lên công an huyện Yên Thành. Khám xét tại hiện trường, cơ quan công an đã xác định đây là 1 vụ án cố ý giết người nên đã lập tức vào cuộc điều tra làm rõ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ chích điện, 1 đôi dép màu đen nghi là của đối tượng gây án. Ngày 7/7, sau 1 tuần điều tra, cơ quan công an đã xác định rõ Nguyễn Trọng Như (người cùng làng) chính là thủ phạm của vụ án này nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp.
Ban đầu, Như quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, y đã phải cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Như, trước đây y được giữ chức tổ trưởng tổ quản lý điện của xã. Quá trình làm việc nhập nhằng trong thu chi và thường xuyên có hành vi ăn cắp nên y bị anh Khánh (thời điểm này là tổ phó) phát hiện, tố giác khiến Như mất chức.

Tang vật mà Như để lại hiện trường.

Ngày 28/6, sau khi nghiên cứu kĩ đường đi lối lại của nhà anh Khánh, Như thiết kế 1 đoạn sào tre dài 1m và lấy 2thanh thép nối thẳng vào cuộn dây điện đã gắn phích cắm. Sau khi chuẩn bị kĩ càng, khoảng 1h sáng ngày 29/6, Như đi vòng tiếp cận cửa sổ phòng ngủ của anh Khánh. Thấy anh Khánh đang nằm ngủ, Như vén màn lên rồi dùng sào tre đã gắn điện chích thẳng vào người khiến anh Khánh bị cháy đen ở vùng bụng, rơi xuống đất. Gây án xong, Như về nhà ngủ tiếp. Khi nghe thấy người dân hô hào, Như cũng vờ sốt sắng chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu để đánh lạc hướng.
Trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, tại hiện trường thu được dụng cụ dùng để chích điện và đôi dép nhựa màu đen. Từ tang vật này, hơn 1 tuần sau, cơ quan điều tra đã bắt Như.

theo vcmedia.