Với giới trẻ thời nay, ngoài việc xăm mình với những hình dạng kỳ thú, những ai có cá tính mạnh và có máu 'liều', họ sẵn sàng đục, khoét khuyên tai để trở nên nổi bật hơn trước đám đông.
Thông thường, dái tai sẽ được các thợ khoét thành một lỗ lớn để khách hàng của họ có thể đưa các vật có hình dạng kỳ quái làm trang sức cho riêng mình.
Ngoài hình tròn quen thuộc, nhiều người còn khoét dái tai thành những hình ảnh lãng mạn như trái tim, ngôi sao,...
Chiếc bánh nhân kem - Orio được dùng làm vật trang trí.
Những hình ảnh kỳ quái có phần hơi 'quá tay' này khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy.
Kết hợp cùng những chiếc vòng cỡ lớn là những cây đinh đâm xuyên tai.
Một điếu thuốc lá cũng có thể đâm xuyên qua lỗ tai một cách sáng tạo.
Kích cỡ của chiếc khuyên tai có thể vừa đủ thân hình của một con tắc kè.
Với những trường hợp không may bị nhiễm trùng, hoặc mang những vật quá nặng và to, dái tai sẽ bị sưng mọng và chịu đau trong một khoảng thời gian dài.
Chiếc dái tai đôi khi cũng trở nên mỏng dính do phải mang quá nhiều đồ vật quá cỡ.
Kích thước của lon Coca cũng có thể nhét vừa lỗ tai và làm vật trang sức bắt mắt.
Một trong những hình ảnh dễ nhìn và dễ xem nhất của một chiếc tai được đính bằng những hạt châu lấp lánh.
Ngoài phần dái tai, nhiều dân chơi cá tính cũng chịu đau khi khoét hình ngôi sao ở mép trên gần vành tai.
Chán những đồ trang sức vô tri vô giác, người phụ nữ này thậm chí còn bắt chú chuột bạch nằm gọn trong dái tai của cô.