Một em bé sơ sinh được bác sỹ thông báo đã tử vong bất ngờ tỉnh lại trong nhà hỏa thiêu tại Hefei, thủ phủ tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc.





ảnh minh họa
Bé trai bảy ngày tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, đã được đưa đến bệnh viện nhi tỉnh An Huy để cấp cứu. Tình trạng của em bây giờ chưa được tiết lộ.

Giám đốc bệnh viện cho biết bác sỹ Jin Yulian xác nhận em bé đã chết và gửi vào nhà xác.

Ông Jin nói rằng sau khi thông báo đứa trẻ đã tử vong, cha mẹ em quyết định không can thiệp các biện pháp cứu sống do tình trạng của bé. Bà cũng không cho biết em bé bị dị tật bẩm sinh hay có bệnh gì khác.

Theo người trong cuộc giấu tên, không ai trong những người thân của em bé có mặt khi em được gửi đến bệnh viện sáng hôm qua. Chỉ ba giờ sau, em bé bị gửi đến nhà tang lễ.

Theo tờ báo địa phương, nhà tang lễ nhận được em bé do bệnh viện cấp giấy chứng nhận em đã tử vong. Nhưng các công nhân phát hiện em bé còn cử động và kêu lên yếu ớt khi họ làm thủ tục kiểm tra và nhanh chóng đưa em bé ra khỏi đó.

Giám đốc bệnh viện cho hay, người bác sỹ xác nhận em đã chết đã bị đình chỉ công tác và y tá gửi em tới nhà xác cũng đã cho nghỉ việc.