Minh Quân thắng hạt giống số 4 của giải, giành quyền vào chơi bán kết Đỗ Minh Quân và Huỳnh Phương Đài Trang đã giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai ngày 23.11giải Quần vợt vô địch Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tại bán kết ở hai nội dung đơn nam và đơn nữ, đồng nghĩa với việc chắc chắn có huy chương đồng như mục tiêu đề ra.
Lượt trận thứ hai giải đơn nam,Minh Quân và Hoàng Thiên phải gặp các đối thủ khá ngang sức. Minh Quân chạm trán hạt giống số 4 của giải người Indonesia là Irfandi Hendrawan, trong khi Hoàng Thiên gặp "hiện tượng" Arcilla Johnny (Philippines) sau khi tay vợt này hạ hạt giống số 3 của giải. Kết quả, Minh Quân đã xuất sắc vượt qua Ifandi với tỉ số 2-1 (3/6, 6/2,6/2), còn Hoàng Thiên phải chịu gác vợt trước Arcilla Johnny sau 2 séc (2/6, 3/6).
Ở giải đơn nữ, Đài Trang thắng Capadocia Mariana (Phillippines) 2-0 (6/1, 6/4) và lọt vào chơi trận bán kết. Còn Phi Khanh đã không thể vượt qua chướng ngại rất lớn là hạt giống số 2 người Philippines Lenhert Katherina M, chịu gác vợt với tỉ số 0-2 (3/6, 1/6).
Đài Trang chiến thắng 2-0 trước tay vợt Capadocia Mariana (Phillippines)

Giải đôi nam, cặp Lê Quốc Khánh - Lâm Quang Trí cũng giành chiến thắng 2-0 trước cặp đôi người Lào Khampaseut – Sataporn.
Ở trận đấu đôi nữ diễn ra muộn nhất, cặp đôi Tâm Hảo - Đài Trang của Việt Nam đã thắng cặp đôi Maythitun - Amythun cũng với tỉ số 2-0, giành quyền vào bán kết.
Đồng thời, với 2 trận thắng đơn của Minh Quân và Đài Trang, Việt Nam đã vượt qua Lào ở nội dung đồng đội hỗn hợp.
Như vậy, lần đầu tiên tại nội dung đơn nam và đơn nữ, quần vợt Việt Nam có đại diện tại các trận bán kết. Với kết quả này, Việt Nam đã nắm chắc 4 huy chương đồng, đạt được mục tiêu đề ra trước khi vào giải.
Ngày mai, đội tuyển sẽ thi đấu các trận bán kết ở cả 5 nội dung. Trong số 4/5 trận bán kết, các tay vợt Việt Nam phải chạm trán các tay vợt chủ nhà Thái Lan - đội rất mạnh với các tay vợt có thứ hạng cao.