Ba trận động đất mạnh trên 5 độ richter đã làm rung chuyển thành phố Songyuan ở tỉnh Cát Lâm miền đông bắc Trung Quốc gây nứt và đổ nhiều nhà củ người dân địa phương.


Ba trận động đất đánh vào Songyuan, Cát Lâm chiều hôm qua. Theo trung tâm đo đạc động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất mới nhất mạnh 5,8 độ richter xảy ra vào lúc 6h04 sáng nay (23/11), tâm chấn của trận động đất ở 44,6 độ vĩ độ Bắc và 124,1 độ kinh độ Đông, với độ sâu 9 km. Trận động đất này theo sau trận động đất mạnh 5 độ richter có tâm chấn được xác định ở 44,6 độ vĩ độ Bắc và 124,1 độ kinh độ đông với độ sâu khoảng 8 km.
Trước đó, một trận động đất mạnh 5,3 độ richter xảy ra ở Songyuan lúc 4h18 chiều qua (22/11). Cả 3 trận động đất đều xảy ra ở huyện tự trị Qian Gorlos hoặc khu vực giáp ranh 2 huyện Qian Gorlos và Qian'an của thành phố Songyuan.
Các trận động đất trên đã làm nứt, đổ nhà của người dân địa phương và gây ra tình trạngmất điện.Hiện vẫn chưa có bất cứ thông báo nào về số lượng người chết hoặc người bị thương. Các nhà chức trách vẫn đang xác định thương vong và thiệt hại kinh tế.
theo kienthuc