Cơ quan cảnh sát Thái Lan đã đề nghị và được Tòa án hình sự Thái Lan cấp lệnh bắt đối với cựu Phó Thủ tướng Suthep


Cựu Phó Thủ tướng Suthep (ảnh: Bangkok Post) Hôm nay (26/11), sau khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố áp dụng Luật an ninh Nội địa ở Thủ đô Bangkok và 4 tỉnh phụ cận, Đại tướng Adul, Tư lệnh Cơ quan cảnh sát Quốc gia Thái Lan đã cho tăng cường lực lượng bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đặc biệt là Phủ Thủ tướng, trụ sở Quốc hội, nhà riêng của các lãnh đạo thuộc bộ máy chính quyền Thái Lan ở Bangkok.
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát Thái Lan đã đề nghị và được Tòa án hình sự Thái Lan cấp lệnh bắt đối với cựu Phó Thủ tướng Suthep thuộc đảng Dân chủ đối lập - người cầm đầu đoàn biểu tình đã chiếm giữ trụ sở Bộ Tài chính, Cơ quan ngân sách quốc gia và Cục quan hệ công chúng (tức PRD) của Thái Lan. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang thu thập chứng cứ để truy cứu trách nhiệm đối với một số nhân vật cầm đầu biểu tình đã phá cổng và chiếm giữ trụ sở Bộ Ngoại giao tối 25/11.
Trong ngày hôm nay, những người biểu tình chống Chính phủ vẫn trụ lại ở các công sở nêu trên; đồng thời tiến hành bao vây một số trụ sở của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giao thông ...

theo vovnews