SAIGON -- Mỗi năm, có bao nhiêu phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài?

Câu hoỏ này được báo Tuổi Trẻ trả lời qua bản tin tựa đề “Mỗi năm, 100.000 phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài.”

Bản tin noí, phần lớn các cuộc hôn nhân thông qua môi giới, nhiều trường hợp bị thương mại hóa.

Báo Tuổi Trẻ viết:

“Từ năm 2008-2010 đã có gần 300.000 phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài, theo thông tin tại hội nghị “Phụ nữ người VN tại nước ngoài” được tổ chức lần đầu ở VN với sự tham gia của 200 đại biểu là phụ nữ trở về từ nước ngoài ngày 19-11.

Nghĩa là trung bình mỗi năm có gần 100.000 phụ nữ VN lấy chồng nước ngoài và con số này tiếp tục tăng hằng năm.”

Bản báo cáo phổ biến bởi ông Đặng Thế Hùng - phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN tại nước ngoài, cho biết do học vấn thấp, không có nghề nghiệp nên các cô dâu VN thường bị phụ thuộc, một số còn bị ngược đãi.

Số lớn các cuộc hôn nhân thông qua môi giới, nhiều trường hợp bị thương mại hóa. Một số đường dây giả kết hôn giữa phụ nữ VN với người Đài Loan, Hàn Quốc để đưa phụ nữ VN sang các nước này lao động, hành nghề bất hợp pháp.

Cũng báo Tuổi Trẻ, trong bản tin cách đây mấy tuần lễ, ấn bản ngày 27-9-2013 ghi nhận nhiều cuộc hôn nhân thất bại, và “Quá cơ cực, nhiều cô dâu Việt về nước xin ly hôn.”

Bản tin ghi theo hồ sơ tòa án tỉnh Hậu Giang nói về nhiều trường hợp lấy chồng người nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan và Hàn Quốc -- và “Ở đất khách quê người, do nhà chồng cũng nghèo khó nên các cô phải làm việc vất vả, phải phục vụ cả nhà chồng nên không chịu nổi.”

VB