Stuart, người đàn ông 33 tuổi ở Anh đã tiết lộ với báo giới về cách mà mẹ anh và em trai dàn xếp vụ giết bố mình một cách tàn bạo.



Ông Nigel Bacon, 50 tuổi, bị chính vợ và con trai giết hại.

Ông Nigel Bacon, 50 tuổi, đã bị đâm 6 nhát khi đang lái xe trên đường quốc lộ ở khu vực gần nhà ông ở Clumber Park, Nottinghamshire hôm 26.11.2008 .

Vợ của ông là bà Susan Bacon, hiện 59 tuổi, đã gọi điện cho xe cứu thương sau khi thấy chồng mình cố lết về đến nhà.

Khi các nhân viên y tế đến nhà, họ thấy bà Susan chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của chồng mình. Bà này vẫn ngồi bình tĩnh hút thuốc lá trong khi các nhân viên y tế cố gắng cứu mạng sống của chồng bà.

Không ai biết rằng bà Susan và con trai – Michael, hiện 25 tuổi, chính là những người đứng sau cuộc tấn công khủng khiếp. Họ đã thuê Peter Jacques, 29 tuổi để thực hiện vụ đâm chém kinh hoàng. Cả hai mẹ con đều giúp kẻ sát nhân thực hiện vụ giết ông Nigel.

Trong khi bà Susan vẫn tưởng mình đã có một vụ ám sát hoàn hảo thì con trai bà lại để lộ khe hở. Cảnh sát sát đã phát hiện chiếc mũ của Michael ở ngay hiện trường vụ án. Thời gian sau khi vụ án xảy ra, Stuart - con trai của bà Susan thường xuyên ghé thăm và anh phát hiện ra những hành động đáng nghi của mẹ.

Stuart sống tách khỏi gia đình trong thời gian xảy ra vụ giết người kinh hoàng. Anh đã không liên lạc với gia đình trong nhiều năm sau khi ông bà Nigel bị tước quyền nuôi anh vì lý do bạo lực. Stuart vô cùng sốc khi cảnh sát điều tra cho biết được mẹ và em trai của mình chính là kẻ giết người.

Mặc dù biết được hành động máu lạnh của bà Susan nhưng Stuart vẫn luôn thương mẹ mình. Anh nói: "Tôi sẽ luôn luôn yêu bà ấy vì bà là mẹ của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn căm thù hành động ghê rợn của bà và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi".

“Mẹ và em trai tôi nợ nần chồng chất và họ không có cách khác ngoài việc giết cha tôi để giải cứu họ khỏi những khoản nợ”, Stuart cho biết thêm.

Năm 2009, tòa án Nottingham (Anh) đã kết tội bà Susan cùng với con trai Michael là người đã lên kế hoạch giết chồng để chiếm đoạt tòa nhà trị giá 350.000 bảng Anh nhằm chi trả nợ nần.

Vào ngày 18.12.2009, tòa tuyên án bà Susan, Michael và Jacques phạm tội giết người. Họ nhận các mức án lần lượt là bà Susan 24 năm tù, Michael 21 năm và Jacques nhận 28 năm tù.


theo danviet