(PL&XH)-Sáng 27-11, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh, Trung Quốc đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 10 năm tù đối với Lý Thiên Nhất, SN 1996, con trai của Thiếu tướng Lý Song Giang, Chủ nhiệm khoa âm nhạc Học viện Nghệ thuật Quân đội Trung Quốc.


Lý Thiên Nhất cùng cha, Thiếu tướng Lý Song Giang, trên sân khấu. Ảnh: ahradio.com.cn


Theo bản án sơ thẩm, tối 17-2, Lý cùng 4 kẻ khác đưa một cô gái từ quán bar về khách sạn. Tại đây, những kẻ này đã đánh đập nạn nhân vì cô không chịu cởi áo quần. Lý bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái đầu tiên, sau đó bạn bè của cậu ta mới tham gia. Họ được cho là đã đưa nạn nhân 2.000 nhân dân tệ (hơn 300 USD) và bỏ lại cô bên lề đường.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 26-9 đã tuyên án Lý Thiên Nhất 10 năm tù và 4 đồng phạm từ 2-12 năm tù vì tội cưỡng dâm tập thể. Cho rằng mình không cưỡng hiếp cô gái trên và tố ngược cô là một gái mại dâm, Lý đã kháng án.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Thiên Nhất làm bẽ mặt cha mình. Hồi năm 2011, cậu thiếu niên này từng bị đưa vào trại giáo dưỡng một năm sau khi gây gổ và phá hỏng xe của một cặp vợ chồng ở một khu dân cư của Bắc Kinh.

HP