Hôm 3/12, quân đội Mỹ đã đình chỉ việc rút các thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan với lý do được tuyên bố là nhằm đảm bảo an toàn cho những người tài xế vận chuyển trước các cuộc biểu tình đang diễn ra.

Động thái trên được đưa ra sau khi hàng nghìn người biểu tình phong tỏa tuyến đường dẫn tới cửa khẩu Torkham ở tây bắc Pakistan để phản đối việc Mỹ dùng máy bay không người lái tại khu vực này.

Hàng ngàn người dân Pakistan biểu tình ở Karachi để phản đối máy bay không người lái của Mỹ.
Các quan chức Mỹ đã yêu cầu các xe tải dừng lại, không đi qua Pakistan và tạm thời chờ ở Afghanistan .

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mark Wright cho hay đây là tuyến đường chính mà Mỹ và NATO đã dùng để rút các thiết bị quân sự ra khỏi Afghanistan, theo kế hoạch rút hết quân khỏi đây vào cuối năm 2014.

Wright cho biết: "Các cuộc biểu tình đã ảnh hưởng đến một trong những tuyến đường thương mại chính giữa Pakistan và Afghanistan.
Chúng tôi tình nguyện ngừng việc chuyển các lô hàng của Mỹ từ cửa khẩu Torkham [ở biên giới Afghanistan và Pakistan] qua Karachi để đảm bảo cho những người lái xe". "Chúng tôi cho rằng sẽ tiếp tục vận chuyển được qua quãng đường này trong thời gian tới”.

Mỹ có những tuyến đường thay thế đi qua Trung Á, nhưng dài hơn và sẽ gây tốn kém hơn.

Khoảng một nửa số hàng hóa Mỹ đang được vận chuyển qua Pakistan thông qua cửa khẩu Torkham, phần còn lại được vận chuyển bằng máy bay hoặc bằng tàu.

Phạm Khánh
Infonet