Hôm nay, Qualcomm cho biết hãng sẽ sản xuất bộ vi xử lý dựa trên kiến trúc 64-bit vốn chỉ xuất hiện trên máy tính cá nhân. Đây là động thái tiếp theo sau khi Apple mở đường tăng sức mạnh cho những thiết bị di động bằng chiếc điện thoại iPhone 5S.




Smartphone giá rẻ cũng sẽ sớm được trang bị chip 64-bit.
Sau khi ra mắt bộ vi xử lý cao cấp Snapdragon 805, hôm nay, Qualcomm cũng cho biết hãng sẽ nâng cấp chipset Snapdragon 410 từ thế hệ Snapdragon 400 dành cho smartphone giá rẻ.
Theo Michelle Leyden Li, Giám đốc marketing dòng sản phẩm Snapdragon của Qualcomm, cho biết công nghệ 64-bit sẽ là chuẩn trong các sản phẩm của hãng này.
Snapdragon 410 sẽ được nâng cấp một số tính năng từ thế hệ “tiền nhiệm”, trong đó có GPU Adreno 306 mới, và smartphone sử dụng bộ chipset này sẽ có thể hỗ trợ camera 13 megapixel và quay phim chất lượng 1080p. Qualcomm cho biết bộ vi xử lý Snapdragon 410 dành cho thiết bị di động từ giá rẻ đến tầm trung cũng tích hợp kết nối 4G. Smartphone giá rẻ dưới 150 USD sử dụng chipset thế hệ mới của Qualcomm sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm 2014.
Apple đã tiên phong trong cuộc đua trên thị trường smartphone tích hợp chip 64-bit nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các bộ vi xử lý chip di động tiết kiệm điện năng với các dòng chip sử dụng trong laptop, máy tính cá nhân và máy chủ.
Ngay sau đó, trả lời phỏng vấn của tờ báo The Korea Times (Hàn Quốc), Chủ tịch bộ phận Di động của Samsung Shin Jong-kyun đã khẳng định thông tin phiên bản smartphone thuộc dòng Galaxy tiếp theo của Samsung, nhiều khả năng là Galaxy S5, sẽ có vi xử lý dựa trên cấu trúc 64-bit.
Các bộ vi xử lý sử dụng kiến trúc 64-bit có thể khai thác sức mạnh từ bộ nhớ mạnh hơn so với chip 32-bit vốn đang sử dụng phổ biến trên di động. Chip 64-bit sẽ giúp smartphone hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều so với hiện nay.
Với việc xây dựng dựa trên cấu trúc 64-bit sẽ cho phép bộ vi xử lý có khả năng xử lý các đoạn mã nhanh hơn, giúp các tác vụ trở nên mượt mà hơn, ngay cả đối với những ứng dụng nặng.
Trước đó, Intel cũng đã ra mắt chip di động mới hỗ trợ trên cấu trúc 64-bit, nhưng kiến trúc “x86” của hãng này không gây sức hút trên thị trường smartphone và máy tính bảng như kỳ vọng của Intel.
Khôi Linh