Venezuela đăng quang Hoa hậu Trái đất 2013


2013 lại là một năm "được mùa" nhan sắc của Venezuela.


Nếu như năm ngoái Philippines được xướng tên nhiều nhất ở các cuộc thi sắc đẹp, thì 2013 lại là một năm "được mùa" của Venezuela.
Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2013 mới diễn ra cách đây vài giờ tại trung tâm Versailles, Alabang, Philippines. Thí sinh may mắn đoạt vương miện trong cuộc thi năm nay chính là đại diện đến từ cường quốc sắc đẹp Venezuela - Alyz Henrich. Tân hoa hậu năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m76.


Nhan sắc đến từ Venezuela một lần nữa được tôn vinh.



Hoa hậu Trái đất 2013 (thứ 2 từ phải sang) chụp ảnh cùng Miss Air, Miss Water và Miss Fire.
Các danh hiệu Hoa hậu Không khí, Hoa hậu Nước và Hoa hậu Lửa lần lượt thuộc về người đẹp Austria, Thái Lan và Hàn Quốc. Năm nay, Việt Nam không có đại diện tham dự Miss Earth.
Nếu như năm ngoái nhan sắc Philippines gần như "thống trị" ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, thì năm nay lại là một năm "được mùa" của Venezuela. Đây là lần thứ 3 cái tên Venezuela được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Trước đó, người đẹp 25 tuổi Maria Gabriela Isler đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013, được tổ chức tại Nga.
Trong đêm chung kết Mister International 2013 mới đây diễn ra ở Indonesia, đại diện đến từ Venezuela José Anmer cũng xuất sắc vượt qua 37 thí sinh nam để chiến thắng ngôi vị nam vương.



2013 là một năm "được mùa" của sắc đẹp Venezuela.


Một số hình ảnh trong đêm chung kết tối qua.




Các thí sinh khoe dáng trong phần thi bikini.


Toàn cảnh sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Trái đất 2013.
Theo Minh Đức (Tri thức trực tuyến)