Viên đá quý có một không hai trên thế giới




Viên đá mang tên Topa có xuất xứ từ một ngọn núi linh thiêng hàng ngàn năm tại Thường Xuân, Thanh Hóa
Theo anh Nguyễn Duy Bảo, chủ nhân của viên đá quý cho biết, nó là viên đá quý có một không hai trên thế giới. Từng lăn lộn với đá từ đầu thập niên đá đỏ (thập niên 90, thể kỷ XX), nhưng đây là lần đầu anh Bảo sở hữu một viên đá lớn và độc đáo đến vậy.
Bởi trong quá trình hóa đá, Topa ngậm trong lòng một đôi cá trống mái rất đẹp.
Với hình dáng tinh thể lục giác, độ cứng 7,5, Topa càng trở lên lung linh hơn trong môi trường ánh sáng yếu
Để định giá viên đá là rất khó, bởi nó phụ thuộc vào sự có duyên của người chơi
Mỗi viên đá sinh ra đều phải có duyên với người chơi. Đá sẽ đích thân đi tìm chủ nhân của riêng mình.
Nó độc đáo bởi trong quan niệm của người chơi: Nhất nhân, nhị vật…
Để có được hình dáng như ngày nay, Topa đã trải qua hàng triệu triệu năm hấp thụ nguyên khí của trời đất để hóa đá.