Sự việc xảy ra tại thành phố Leeds, hạt West Yorkshire vào ngày 4/12, khi nữ cảnh sát Suzanne Hodson cùng một đồng nghiệp nam tới một ngôi nhà ở khu vực Hyde Park theo yêu cầu của một cuộc gọi khẩn cấp vào lúc sáng sớm. Khi hai cảnh sát tới cửa ngôi nhà, đột nhiên một số viên đạn bay xuyên qua cửa và găm vào mặt, cổ và tay của Suzanne. Viên cảnh sát nam vội vàng kéo cô ra xa cánh cửa trong khi hung thủ tẩu thoát bằng xe đạp, Daily Mail đưa tin.

Cô Suzanne Hodson bị bắn trong ngày làm việc thứ hai tại đồn cảnh sát mới ở thành phố Leeds, hạt West Yorkshire hôm 4/12. Ảnh: PA

Người đồng nghiệp đưa nữ cảnh sát 33 tuổi tới bệnh viện để điều trị vết thương. Dù các vết thương trên cơ thể Suzanne khá nặng, song các bác sĩ tiên lượng cô sẽ hồi phục hoàn toàn. Nhà chức trách đã xác định được danh tính của hung thủ. Đó là James Leslie, một gã đàn ông 37 tuổi. Cảnh sát bắt y bên ngoài một trường tiểu học cùng một khẩu súng cưa nòng.

Khẩu súng cưa nòng mà James Leslie dùng để bắn cô Suzanne Hodson. Ảnh: PA

Công tố viên sẽ khởi tố James vì các tội mưu sát, tàng trữ vũ khí trái phép và tàng trữ cần sa trái phép. Phiên xét xử James sẽ diễn ra vào ngày 20/12.

Suzanne đã phục vụ ngành cảnh sát vài năm, nhưng cô mới chuyển công tác từ một quận khác trong thành phố Leeds. Nữ cảnh sát 33 tuổi gặp nạn vào ngày thứ hai kể từ khi cô đảm nhiệm cương vị mới.

Quỳnh Trang
Zing