Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có chuyến công du châu Á từ 11-18 tháng 12, sẽ thăm hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.



Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: AFP

Chuyến công du châu Á của ông Kerry bao gồm các thành phố Jerusalem, Ramallah, Thành phố Hồ Chí Minh , Hà Nội, Tacloban, và Manila.

Ở Jerusalem, Israel, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp ỡ thủ tướng Israel Netanyahu để thảo luận một loạt chủ đề bao gồm cả Iran và tình hình đàm phán cuối cùng với người Palestine. Ở Ramallah, ông cũng sẽ gặp Tổng thống Abbas để bàn về tình hình đàm phán cuối cùng bên cạnh các chủ đề khác.

Chuyến tour châu Á này sẽ là lần thứ tư Ngoại trưởng Kerry tới khu vực từ khi nhậm chức. Chiến lược tái cân bằng châu Á Thái Bình Dương của Hoa Kỳ coi Đông Nam Á có tầm quan trọng đặc biệt. Chuyến thăm của ông tới Việt Nam và Philippines nhằm thể hiện cam kết tại khu vực này của Mỹ. Về mặt cá nhân, đây cũng là lần đầu tiên ông tới thăm Việt Nam và Philippines từ khi nhậm chức hồi tháng 2, 2013.

Ngoại trưởng Kerry trên diễn đàn khối NATONgoại trưởng Kerry là cựu binh chiến tranh Việt Nam, với ba huân chương Trái Tim Tím (Purple Heart). Khi ông xuất ngũ Kerry đã trở thành nhà hoạt động phản chiến mạnh mẽ ở Hoa Kỳ, nhằm rút quân Mỹ khỏi Việt Nam.Thượng nghị sĩ Kerry đã là một người bạn của Việt Nam trên nhiều mặttrước khi ông chuyển sang làm Ngoại trưởng.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của ông bắt đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuộc gặp ở đây sẽ phản ánh tăng trưởng thương mại song phương Việt Mỹ và vai trò của giáo dục. Sau đó ông sẽ tới thăm vùng đồng bằng châu thổ Mê-kông để nhấn mạnh người Việt và người Mỹ có thể hợp tác trên các vấn đề quan trọng như thay đổi khí hậu và năng lượng tái tạo.

Dừng lại ở Hà Nội Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp các quan chức cao cấp của Việt Nam để bàn cách phát triển Quan hệ Đối tác Toàn diện. Quan hệ này đã cùng được tuyên bố bởi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama hồi tháng 7 trong chuyến thăm Mỹ của chủ tịch. Sau đó ông sẽ thảo luận một loạt các vấn đề song phương và khu vực.

Điểm dừng chân cuối sẽ là Philippines đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng sẽ gặp các quan chức Philippiné để thảo luận quan hệ hai nước. Mấu chốt là hoạt động tới thăm thành phố Tacloban bị siêu bão Haiyan tàn phá và những nỗ lực tái thiết.

theo vnexpress