Vài năm làm Chủ tịch xã, Nguyên đã bỏ túi gần 900 triệu đồng khi nhận hối lộ, bán đất trái thẩm quyền và ăn chặn tiền hỗ trợ thiên tai, bão lụt dành cho các gia đình chính sách.



Nguyễn Văn Nguyên làm việc với cơ quan điều tra.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Khả Nguyên (49 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân) để điều tra hành vi tham ô, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ nhằm trục lợi cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng vài năm làm Chủ tịch UBND xã, Lê Khả Nguyên đã xác nhận sai quy định vào hồ sơ mua bán, chuyển quyền sử dụng đất cho một số người dân và được "bôi trơn" gần 200 triệu đồng.

Ông này cũng câu kết với thuộc cấp và một số bộ phận chuyên môn bán trái phép 21 lô đất do xã Xuân Sơn quản lý để đút túi 569 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyên còn ăn chặn gần 130 triệu đồng tiền hỗ trợ thiên tai, bão lụt dành cho các hộ chính sách trên địa bàn xã


theo vnexpress