Thủ lĩnh phe biểu tình ở Thái Lan Suthep Thaugsuban hôm qua tuyên bố sẽ ngăn chặn bầu cử sớm và tiếp tục kế hoạch thiết lập "Hội đồng nhân dân".


Ông Suthep Thaugsuban (trái) trong cuộc gặp với 7 hiệp hội kinh doanh. Ảnh: Bangkok Post.

Ông Suthep tuyên bố ngăn chặn bầu cử sớm Trong cuộc gặp mặt với 7 hiệp hội kinh doanh tại Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban tuyên bố "Tôi sẽ làm tất cả để ngăn chặn cuộc bầu cử tiếp theo. Tôi tin rằng mình có thể làm được điều đó". Theo ông, cuộc bầu cử nên hoãn lại do vương quốc đang trong tình trạng bất ổn. Theo Bangkok Post, cuộc gặp này được tổ chức nhằm giải thích bước tiến tiếp theo để thực hiện cải cách chính trị. Ngoài Suthep, người tự nhận là tổng thư ký của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Thái Lan (PDRC), cuộc họp có sự tham gia của 7 hiệp hội kinh doanh thuộc các lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, ngân hàng và Tổ chức Chống tham nhũng Thái Lan (ACT). Thông tin chi tiết về "Hội đồng nhân dân" được ông Suthep cũng tiết lộ. Theo đó, hội đồng này gồm 300 thành viên được chọn lựa từ tất cả các tổ chức và 100 chuyên gia do PDRC bổ nhiệm để cùng nhau tiến hành cải cách chính trị. Họ sẽ bị cấm tham gia chính trị trở lại trong vòng 5 năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo biểu tình còn yêu cầu Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra từ chức để tạo khoảng trống, mở đường thiết lập chính phủ tạm quyền mới mà không có chính trị gia nào tham gia. Việc này nhằm giúp "Hội đồng nhân dân" có thể toàn quyền vạch ra kế hoạch cải cách. Tướng lĩnh quân đội Thái Lan đồng ý gặp thủ lĩnh biểu tình Suthep Thông cáo của các lực lượng vũ trang công bố cuối ngày 12/12 cho biết giới tướng lĩnh quân đội nắm nhiều quyền lực ở Thái Lan đã quyết định sẽ gặp thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban theo đề xuất của ông này để tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào 3h chiều ngày 14/12 tại trụ sở quân đội.

Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Prayuth Chan-ocha.

Cuộc gặp sẽ có sự tham dự của tư lệnh các đơn vị hải, lục và không quân Thái Lan. Các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người ở Thái Lan đã kéo dài trong suốt hơn một tháng qua, nhằm lật đổ chính phủ của bà Yingluck và thành lập nội các mới. Quyết định này tạo chuyển biến mới trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng vốn đang đe dọa vận mệnh của chính quyền Thủ tướng Yingluck Shinawatra.


theo phunutoday.