Baba Ramdev, một bậc thầy về yoga vừa tuyên bố rằng phương pháp thiền có thể chữa cho những người đồng tính... không còn đồng tính. Bởi theo ông này, đồng tính thực ra chỉ là sự bất thường về tâm lý và có thể điều trị.




Baba Ramdev Baba Ramdev
Mới đây tại Ấn Độ, bộ luật nghiêm cấm các hành vi quan hệ tình dục đồng giới và những người đồng tính một khi bị phát hiện quan hệ sẽ bị bắt giữ lại được tiếp tục cho là hợp pháp. Chính vì thế, Baba Ramdev cho rằng nếu những người đồng tính không muốn gặp rắc rối với chính quyền thì họ có thể đến tham gia các lớp học yoga của ông để được chữa trị.
“Tôi mời họ đến chỗ của tôi, hai người khác giới sẽ được ở cùng nhau vài hôm trong một căn phòng và sau đó họ sẽ hết đồng tính”, Ramdev cho biết.
Hưởng ứng luật cấm quan hệ tình dục đồng giới của tòa án tối cao, bậc thầy yoga này còn cho rằng “việc thực hiện hành vi đồng tính là phản khoa học, trái tự nhiên, kém văn minh, vô đạo đức và bất thường. Đồng tính không phải do di truyền vì nếu cha mẹ của chúng ta là đồng tính thì làm sao mà chúng ta được sinh ra. Vì vậy, nó không phải là tự nhiên.”

Ramdev còn đề nghị nên “lờ đi” những đóng góp của cộng đồng đồng tính trong các lĩnh vực như khoa học và kinh tế, hơn thế nữa ông sẽ cầu nguyện để không còn ai khác trở thành đồng tính nữa.
Trước đó vào năm 2009, trong khi Tòa án tối cao Delhi hợp pháp hóa quan hệ đồng tính thì cũng chính Ramdev nói rằng điều đó khuyến khích tội phạm và tâm lý bệnh hoạn.
Các nhà hoạt động vì quyền bình đẳng cho LGBT đã kịch liệt phản đối phát ngôn của Ramdev, họ cho rằng những lời nói đó hoàn toàn không có cơ sở, phản khoa học và… cực kỳ ngu ngốc.
“Khoa học đã chứng minh đồng tính không phải là bệnh, thậm chí nó đã bị loại ra khỏi danh sách bệnh tâm thần của các tổ chức tâm thần học trên thế giới từ rất lâu rồi”, nhà hoạt động nhân quyền Harrish Iyer chia sẻ quan điểm. “Còn nếu Ramdev đủ khả năng thực hiện các nghiên cứu có thể bác bỏ những minh chứng của khoa học thì cứ để ông ta làm điều đó".

theo motthegioi.