Lửa cháy thông đêm qua đã nhấn chìm một tòa nhà chọc trời ở trung tâm Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.


Hiện trường vụ cháy.Ảnh: CHINA NEWS Theo China News,hỏa hoạn bắt đầu từ 18 giờ 50 phút ngày 15-12 và đến gần 6 giờ ngày 16-12, ngọn lửa mới được khống chế.
35 xe chữa cháy và 350 lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn do gió to, nước chỉ có thể phun đến tầng 10 của tòa nhà.

Theo cảnh sát địa phương, hiện chưa rõ có người thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà 25 tầng mang tên Đại Hạ này hay không. Khoảng 20 người, bao gồm người lao động bên trong tòa nhà và cư dân gần đó, đã được sơ tán. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Tòa nhà này xây dựng vào năm 1995 và tạm ngưng năm 1998. Từ đó, nó được trưng dụng làm nhà kho, chủ yếu chứa vật liệu da, giày.

Vụ cháy diễn ra tại tòa nhà từ khoảng 19 giờ ngày 15-12 đến tận gần 6 giờ hôm sau. Ảnh: YCWB


Tòa nhà được sử dụng làm nhà kho, chủ yếu chứa vật liệu da, giày. Ảnh: ECNS


Hiện chưa rõ số thương vong. Ảnh: CHINA NEWS


Nước chỉ có thể phun đến tầng 10 của tòa nhà. Ảnh: CHINA NEWS


Người lao động bên trong tòa nhà và cư dân gần đó đã được sơ tán. Ảnh: YCWB

theo nld.com