Hàng trăm triệu USD vay từ Ngân hàng thế giới sẽ được dùng để đầu tư cho các dự án giảm ngập và giải quyết ô nhiễm kênh rạch trên địa bàn TP HCM.


Hàng trăm nhà dân ở quận Thủ Đức bị ngập nước do triều cường lên cao gây vỡ bờ bao vào đầu tháng 12 vừa qua. UBND TP HCM vừa thống nhất sử dụng 666 triệu USD tiền vốn vay của Ngân hàng thế giới (WB) để đầu tư cho các dự án thành phần thuộc dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.
Trong đó, thành phố sẽ xây cống ngăn triều kết hợp âu thuyền tại cửa sông Vàm Thuật và Rạch Nước Lên; cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên bằng việc nạo vét và gia cố bờ kênh bằng cừ bê tông dự ứng lực; xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải chung ở quận Gò Vấp; cải tạo các kênh nhánh nối với kênh chính Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên ở quận Gò Vấp và quận Tân Bình.
Liên quan đến việc chống ngập, UBND TP đã yêu cầu Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán để giảm ngập úng, trình thành phố thẩm định và phê duyệt trong tháng 1/2014.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 HĐND khóa 8, các đại biểu đã chất vấn UBND TP về việc đã chi hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm để chống ngập nhưng "càng chống càng ngập". Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho rằng, TP HCM nằm trong vùng bị ảnh hưởng nặng bởi biến đổi khí hậu nên không thể chống mà chỉ có thể thực hiện các giải pháp để giảm ngập nhằm giảm thiệt hại.
Cũng theo UBND thành phố, trong 3 năm (2011 - 2013) thành phố đã chi 8.178 tỷ đồng cho các dự án chống ngập trên địa bàn.


theo vnexpress.