Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn lời các nguồn tin đồn rằng vụ phế truất và xử tử Jang Song-thaek đã được cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il lên kế hoạch và dự báo từ trước.


Cố Chủ tịch Kim Jong-il từng cảnh báo con trai về Jang Song-thaek (thứ nhất từ trái sang phải)? Theo tờ báo này có tin đồn rằng cố chủ tịch Kim Jong-il đã cảnh báo con trai mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un, về những tham vọng quá lớn của ông Jang; đặc biệt là những dấu hiệu mà ông Jang thể hiện trong thời gian ông Kim Jong-il bị đột quỵ năm 2008. Nhà nghiên cứu Lee Yun-keol của Trung tâm dịch vụ thông tin chiến lược Triều Tiên (trụ sở tại Hàn Quốc) cho rằng Kim Jong-il lo ngại về quyền lực và vây cánh ngày càng mở rộng của Jang nên trước khi mất đã viết di chúc “cảnh báo con trai cảnh giác” về ông Jang. Cũng theo ông Lee, ông Jang đã cài “tay chân” của mình vào các vị trí then chốt sau khi Chủ tịch Kim Jong-il bị đột quỵ và đã có quyền tiếp cận “các báo cáo mật của Bộ chính trị gửi riêng cho Chủ tịch Kim”. Sau đó, cố Chủ tịch Kim Jong-il đã phát hiện ra và “rất giận dữ” trước hành động này của ông Jang. Nói cách khác, ông Jang đã bị nhìn nhận là “mầm mống” của hiểm nguy ngay từ lúc trước khi Kim Jong-un thay cha lên nắm quyền.

Chosun Ilbo dẫn lời các nguồn tin cho biết ông Kim Jong-il đã viết một di chúc mật, cảnh báo con trai cảnh giác trước “những thành phần bất mãn ở ngay trong hàng ngũ của chúng ta” và “chuẩn bị đối phó với các mối đe dọa” nhưng không đề cập trực tiếp tên ông Jang.
Nhà nghiên cứu Ryu Dong-ryeol của Viện khoa học cảnh sát nhận định rằng: “Có khả năng Kim Jong-il nhắc nhở con trai mình cảnh giác Jang Song-thaek do ông ta (Jang) có thể bất ngờ “lật lọng”. Kim Jong-il vẫn luôn để ý tới các tham vọng của ông Jang”. Một thành viên của Viện nghiên cứu hòa bình và thống nhất tại Đại học quốc gia Seoul cho rằng Kim Jong-il đã ra sức kiềm chế tham vọng của ông Jang bằng cách sa thải ông này 2 lần – vào năm 1978 và 2004 - nhưng cả 2 lần, Chủ tịch Kim đều thất bại. Mỗi lần bị sa thải, ông Jang lại tìm được cách quay trở lại với quyền lực.

Dường như quan điểm này có cơ sở thực tế khi một số báo cáo cho hay anh trai Kim Jong-un là Kim Jong-chol và chị gái cùng cha khác mẹ Kim Sol-song đi đầu trong vụ phế truất ông Jang còn vợ ông Jang đồng thời là em gái cố Chủ tịch Kim Jong-il, bà Kim Kyong-hui, không hề phản đối kế hoạch này. Tuy nhiên, một số chuyên gia không đồng ý với quan điểm này. Các chuyên gia này cho rằng rõ ràng ông Jang được giao nhiệm vụ bảo vệ Kim Jong-un vì thế chắc chắn phải có lí do bất thường nào đó khiến ông bị xử tử. Một nguồn tin cho rằng: “Không ai nhìn thấy bản di chúc đó. Tôi không hiểu cơ sở của những lời đồn đoán đó là gì”.

theo infonet