Nga là một trong những bậc thầy về sản xuất vũ khí trên thế giới. Gần đây, Nga làm các chuyên gia vũ khí của các nước phải sửng sốt khi ra mắt tên lửa không đối không có khả năng bắn “trăm phát, trăm trúng”.




Tên lửa K-77M là loại tên lửa không đối không hiện đại nhất do Nga sản xuất sẽ được trang bị trên các máy bay chiến đấu thế hệ 5 và các loại máy bay thế hệ mới trong tương lai.
Sự khác biệt của K-77M đối với các tên lửa không đối không hiện nay nằm ở hệ thống dẫn đường của nó. K-77M được dẫn hướng bởi một hệ thống ăng ten thông minh riêng biệt (APAA). Đây là công nghệ chưa từng được áp dụng trên thế giới.

Hệ thống đẫn hướng APAA của tên lửa do Phòng thiết kế Detal, thuộc Tổng Công ty quốc phòng Nga chế tạo. Hệ thống APAA sẽ tự cảm biến thời gian thực của mục tiêu, có nghĩa là mục tiêu có chao lượn, thay đổi quỹ đạo thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thoát khỏi tầm theo dõi của tên lửa.


Theo các chuyên gia quân sự, với hệ thống dẫn đường siêu việt này thì K-77M không có đối thủ xứng tầm. Các mục tiêu trên không của nó dù có cơ động thế nào thì cũng không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của K-77M.

K-77M được trang bị hệ thống kỹ thuật hiện đại, khả năng đánh trúng mọi mục tiêu trên không là gần như hoàn hảo. Nhưng giá thành của chúng là tương đối đắt đỏ.


Theo các quan chức quốc phòng Nga, K-77M sẽ được trang bị trên phiên bản máy bay tàng hình tối tân nhất của Nga là T-50, dự kiến sẽ bàn giao cho Không quân vào năm 2017. Tên lửa K-77M là một thành quả đáng tự hào đối với ngành công nghiệp vũ khí của Nga.


theo phunutoday