Một nhóm thanh niên đang sử dụng hàng “đá” ở khách sạn thì bị công an ập vào bắt giữ, đem về đồn. Lợi dụng sơ hở của công an, một trong số các con nghiện nói trên đã dùng dây thắt lưng treo cổ tự tử.

Chiều 21.12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết của anh Đ.N.H (36 tuồi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương).


Cơ quan chức năng tới khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể H đi.

Thông tin ban đầu, đêm 20.12, khi công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đi kiểm tra trấn áp tội phạm trên địa bàn thì phát hiện H. cùng 3 người bạn đang ở trong khách sạn và có biểu hiện sử dụng ma túy.

Các chiến sĩ công an bắt quả tang, rồi dẫn giải H. và nhóm bạn đang có biểu hiện “ngáo” đá về đồn để giải quyết.

Tuy nhiên, đến sáng 21.12, công an Phường Tân Đông Hiệp phát hiện H đã treo cổ tự tử và đã tử vong.

Nhận được tin, anh trai H (đang công tác tại Phòng CSGT tỉnh Bình Dương) cùng gia đình có mặt để làm rõ sự việc.

Nguyễn Khánh


Ảnh: Trụ sở công an, nơi anh H thắt cổ tự tử

MTG