Hôm qua (20/12), 19 học sinh tiểu học tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã phải nhập viện, sau khi uống phải sữa chua có nhiễm thuốc diệt chuột trong nghi án bị đầu độc, chính quyền địa phương cho biết.
(Ảnh minh họa)
Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, trước đósố sữa chua nêu trên được giao tới ngôi trường vào hôm thứ Tư.
Cảnh sát tại thành phố, tỉnh Hồ Nam đã bắt giữ một người phụ nữ 34 tuổi, bị nghi có vấn đề về thần kinh.
Cơ quan chức năng khẳng định người phụ nữ này đã thú nhận việc tiêm thuốc diệt chuột và thuốc diệt cỏ vào sữa chua, sau đó đến đứng bên ngoài ngôi trường rồi đưa số đồ uống này cho những học sinh đang trên đường đi học về.
Trong số 19 em bị ngộ độc, có 3 em trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng các bác sỹ cho rằng không ai bị đe dọa đến tính mạng.
Đây ít nhất đã là vụ ngộ độc thứ hai tại Trung Quốc do sữa chua bị tiêm thuốc diệt chuột trong năm nay.
Hồi tháng 4 vừa qua, hai em bé đã tử vong tại tỉnh Hồ Bắc sau khi uống sữa chua hôm 24/4. Các em đều có triệu chứng bị co giật, sùi bọt mép.
Kết quả điều tra sau đó cho thấy đây là chiêu hạ uy tín đối thủ của một trường mầm non tại địa phương. Chủ của một ngôi trường đã thừa nhận thuê người tiêm thuốc chuột vào sữa chua và mang tới bỏ bên ngoài ngôi trường còn lại tại làng Lianghe, huyện Pingshan. Bà của hai nạn nhân trên không biết đã nhặt về và cho cháu ăn.
Thanh Tùng
Tổng hợp