J-23 có thân dài hơn và đuôi hình chữ V trông rất giống với mẫu tiêm kích tàng hình F-22 của Hoa Kỳ.

Trang Qianzhan đưa tin, hai máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Trung Quốc là J-20 và J-31 vẫn đang trong giai đoạn phát triển, song bí mật liên quan đến hai chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 mang tên J-23 và J-25 đã được tiết lộ trên các trang web quân sự của Trung Quốc.




Nguồn tin cho biết, chiến đấu cơ J-23 được thiết kế bởi Tổng công ty Hàng không Thẩm Dương không còn là chiếc máy bay dựa trên công nghệ của Nga. Thay vào đó, Tổng công ty Hàng không Thẩm Dương đã chọn mô hình J-23 dựa trên tàng hình cơ F-22 Raptor của Không quân Hoa Kỳ. Vì thiết kế này tạo cơ hội tốt hơn để Quân đội Trung Quốc cũng như lực lượng không quân hải quân nước này chống lại máy bay chiến đấu của Mỹ nếu có xung đột.

Theo thông tin bị rò rỉ trên trang mạng, J-23 có thân dài hơn và hai đuôi khép lại thành hình chữ V trông rất giống với mẫu F-22 của Hoa Kỳ.

Nguồn tin này cho biết, nếu Trung Quốc có thể giới thiệu một động cơ với vector lực đẩy điều khiển 117S từ Nga, khả năng cơ động của J-23 cũng sẽ được tăng cường dần dần.

Trung Quốc vẫn chưa cung cấp chi tiết về quá trình phát triển J-23. Tuy nhiên, nhà phân tích Chan Kaiye cho biết, máy bay chiến đấu đã được sử dụng trong cuộc tập trận quân sự như một máy bay địch vì diện mạo của nó tương tự như của F-22.

Trong khi đó, tàng hình cơ thứ tư của Trung Quốc J-25 được thiết kế bởi công ty Hàng không Thành Đô, có khả năng bắn hạ một chiếc F-22 chỉ trong vài giây.

Theo báo cáo, J-25 có thể cũng là một trong những máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất trên thế giới nhờ công nghệ in 3D của Trung Quốc. Các nhà phân tích nhận định, với tư cách là chiến đấu cơ trên tàu sân bay Trung Quốc trong tương lai, nhiệm vụ chính của J-25 là để thách thức sự thống trị của Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong vùng trời phía Tây Thái Bình Dương.

T. Ngân (theo Wantchinatimes)
Nguoiduatin