Cựu nhà cầm quyền quân sự Pakistan, Pervez Musharraf, hôm 24-12-2013, phải ra toà chịu xét xử về các tội mưu phản.


Pervez Musharraf: “Bất cứ việc gì tôi đã làm đều vì điều hơn cho Pakistan Ông trình diện trước một phiên toà đặc biệt ở Islamabad - một ngày sau khi một kiến nghị rằng chỉ toà án quân sự mới có thể thẩm tra những hành động của ông bị phản đối.
Cáo buộc liên quan đến quyết định của Musharraf năm 2007 khi ông ra lệnh ngừng hiến pháp và áp đặt những luật khẩn cấp. Hiện đang tại ngoại liên quan đến nhiều vụ khác, ông Musharraf nói tất cả những cáo buộc chống lại mình đều mang động cơ chính trị. Cựu Tổng thống 70 tuổi này cũng đối mặt với các tội giết người và kiềm chế pháp luật. Ông là cựu nhà cầm quyền quân sự đầu tiên ở Pakistan đối mặt với phiên tòa về tội phản quốc.
Trả lời phỏng vấn báo giới hôm thứ ba ông Musharraf nói: “Tôi sẽ không bỏ trốn”.
Nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự năm 1999, ông Musharraf giữ chức tổng thống cho tới năm 2008 khi một chính quyền được bầu dân chủ buộc ông ta phải từ chức. Ngay sau đó ông ra nước ngoài sống lưu vong. Trở về hồi tháng ba, ông hy vọng có thể lãnh đạo đảng của mình tranh cử, nhưng Musharraf đã bị tuyên bố không đủ tư cách tham gia bầu cử và phải tự mình đấu tranh với một danh sách các tội liên quan đến thời gian ông nắm quyền.


Theo congan