2 vụ đánh bom riêng rẽ cũng khiến hàng chục người khác bị thương.


Hiện trường vụ đánh bom tại 1 khu chợ ở Baghdad (Ảnh: AP) Hãng tin Foxnews dẫn nguồn tin từ các quan chức Iraq ngày 25/12 cho biết, ít nhất 37 người đã thiệt mạng khi các chiến binh Hồi giáo đánh bom nhắm mục tiêu vào các nhà thờ trong dịp lễ Giáng sinh. Một sỹ quan sảnh sát cho biết, một vụ đánh bom xe đã nổ ra gần nhà thờ tại khu vực Dora, phía nam thủ đô Baghdad khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và làm bị thương 38 người khác.

Trước đó, một quả bom đã phát nổ gần một khu chợ ngoài trời gần khu vực Athorien làm 11 người chết và 21 người bị thương. Hiện chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Tuy nhiên, cộng đồng người Thiên chúa giáo tại Iraq chiếm khoảng 400.000-600.000 người thường được xem là mục tiêu của lực lượng al-Qaeda và những nhóm chiến binh nổi dậy khác. Một quan chức y tế giấu tên khác đã xác nhận con số thương vong trong 2 vụ tấn công. Sau vụ việc, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã lên án vụ việc trong một tuyên bố cùng ngày: “Mỹ chỉ trích mạnh mẽ những vụ tấn công nhằm vào khu vực những người theo đạo Thiên chúa giáo tổ chức lễ Giáng sinh của mình.

Mỹ “ghê tởm” tất các những cuộc tấn công như vậy và cam kết sẽ hợp tác với Chính phủ Iraq để chống lại tai họa chủ nghĩa khủng bố”. Những cuộc tấn công vào dịp lễ Giáng sinh đã khiến số người thiệt mạng tại Iraq trong tháng này tăng lên tới 441 người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 8.000 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ đầu năm nay

theo vovnews