Một bác sĩ Trung Quốc thừa nhận rằng mình đã đánh cắp trẻ sơ sinh từ bệnh viện nơi cô làm việc và bán chúng cho những kẻ buôn bán trẻ em.


Bác sĩ Zhang Shuxia, người đã tham gia vào các vụ buôn bán trẻ em, đứng trước phiên tòa xét xử. Bác sĩ Zhang Shuxia tại Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Fuping County (Trung Quốc) thường nói với cha mẹ của những trẻ sơ sinh rằng, con của họ có vấn đề bẩm sinh và thuyết phục các bậc phụ huynh đem những đứa bé này đi cho người khác nuôi. Shuxia – một bác sĩ sản khoa có nhiều năm kinh nghiệm và sắp về hưu, đang phải hầu tòa vì hành vi buôn bán trẻ em của mình. Bác sĩ Shuxia đã tiếp tay cho một đường dây buôn bán trẻ em hoạt động trên một số tỉnh ở Trung Quốc. Shuxia chính là người giao trẻ sơ sinh từ bệnh viện Fuping County nơi cô làm việc cho những kẻ buôn bán trẻ em.
Buôn bán trẻ em là một vấn nạn lớn ở Trung Quốc, mặc dù hình phạt pháp lý rất nghiêm khắc, gồm cả án tử hình. Tuy nhiên, những vụ buôn bán trẻ em vẫn không ngừng gia tăng. Bác sĩ Shuxia đã thực hiện nhiều vụ giao trẻ sơ sinh cho những kẻ buôn bán trót lọt. Tuy nhiên, cô đã bị phát hiện khi một người mẹ nghi ngờ con mình đã bị bắt cóc và báo cáo với cảnh sát vào tháng 7. Shuxia đã đưa đứa trẻ này về nhà mình, sau đó, bán anh cho một người đàn ông ở một tỉnh lân cận với giá 21.600 NDT (tương đương gần 77 triệu đồng). Vụ việc trên được phát giác và đứa trẻ bị bán đã được trả lại cho mẹ của bé. Ngoài ra, cảnh sát cũng bắt giữ được một số nghi phạm khác có liên quan tới đường dây buôn bán trẻ em này. Trường hợp của bác sĩ Shuxia đã làm cho nhiều người thất vọng và mất lòng tin đối với ngành y tế ở Trung Quốc. Một tờ báo Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi "sự trừng phạt nghiêm trị” dành cho bác sĩ Shuxia để ngăn chặn các bác sĩ khác có hành vi mất nhân tính này. “Những hình phạt để những người phạm tội phải hối tiếc suốt đời, đồng thời cũng cảnh báo các bác sĩ khác không phạm vào những bước sai lầm tương tự", tờ báo cho biết.

theo Dailymail