Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ *Khó mà thương yêu được một lần thứ hai người mà mình đã hết thương yêu.
La Rocheffoucauld
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Đánh bom liên hoàn ở Somalia, ít nhất 10 người thiệt mạng

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Đánh bom liên hoàn ở Somalia, ít nhất 10 người thiệt mạng





    NDĐT - Ngay trong đêm đầu tiên của năm 2014, ba vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ tại một khách sạn được bảo vệ chặt chẽ ở thủ đô Mogadishu của Somalia làm ít nhất 11 người chết.


    Những vụ tấn công khủng bố này xảy ra ở khách sạn Jazira, một trong những địa điểm được bảo vệ chặt chẽ nhất ở Mogadishu và là nơi thường có các quan chức chính phủ lui tới.

    Hai quả bom đầu tiên phát nổ gần như đồng thời, được nối tiếp bởi những tiếng súng dữ dội của lực lượng an ninh Somalia. Cảnh sát cho biết, ít nhất một trong hai vụ nổ bom này là một vụ đánh bom liều chết. Sau đó khoảng gần một giờ, khi các binh lính đang lục soát một chiếc xe thì quả bom được gài trong xe nổ tung.

    Hiện chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm về những vụ đánh bom này. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây chính là "tác phẩm" của al Shabaab, nhóm vũ trang Hồi giáo đã thực hiện hàng loạt các vụ đánh bom ở Mogadishu trong suốt hai năm rưỡi qua.

    Hãng tin Reuters dẫn lời ông Abdikadir Abdirahman, giám đốc một dịch vụ xe cấp cứu tư nhân, cho biết đã có ít nhất 11 người chết và 17 người khác bị thương trong các vụ nổ. Trong số những người chết có bốn nhân viên cảnh sát, trong đó có cả một sĩ quan cao cấp.

    Hiện chính quyền Somalia gần như phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng hòa bình với 18 nghìn binh lính châu Phi đang đóng quân trên đất nước này. Mỗi năm, hàng trăm triệu USD cũng được đổ vào quốc gia vùng Sừng châu Phi này chỉ để bảo đảm các dịch vụ cơ bản của người dân.

    Lực lượng gìn giữ hòa bình châu Phi đã giúp chính quyền Somalia đánh bật nhóm al Shabaab ra khỏi thủ đô cũng như một số trung tâm đô thị lớn vào tháng 8-2011. Tuy nhiên, các tay súng của nhóm này hiện vẫn chiếm quyền kiểm soát nhiều vùng nông thôn rộng lớn.

    Những kẻ đánh bom liều chết đã từng tấn công khách sạn Jazira vào tháng 9-2013 khi Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud đang tổ chức một cuộc họp báo tại đây. Mặc dù ông và vị khách mời là ngoại trưởng Kenya không bị thương, nhưng vụ tấn công đã làm ít nhất 7 người chết.
    M.T
    (Theo Reuters, BBC)
    Last edited by ablue; 01-15-2011 at 05:08 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-29-2013, 06:00 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-26-2013, 01:59 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-07-2013, 01:31 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-17-2013, 02:10 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-14-2013, 12:47 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •