AFP đưa tin, Ủy ban Tự do Dân sự của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 9/1 đã thông qua kế hoạch tổ chức cuộc trao đổi với cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden - người tiết lộ thông tin về việc Mỹ nghe lén các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) dẫn tới làn sóng phản đối Washington mạnh mẽ.


ảnh minh họa Với 36 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống, ủy ban trên đã quyết định tổ chức cuộc trao đổi với Snowden qua cầu truyền hình từ Nga - nơi cựu nhân viên CIA này đang tị nạn tạm thời.

Toàn thể EP sẽ tiếp tục bỏ phiếu về khuyến nghị của ủy ban này vào tháng Hai tới và khả năng cuộc trao đổi với Snowden có thể diễn ra vào tháng Tư nếu được toàn thể EP chấp thuận


theo vietnamplus