Ủy ban Quốc gia về xử lý dữ liệu và vấn đề quyền tự do công dân (CNIL) của Pháp ngày 8/1 yêu cầu gã khổng lồ Internet Mỹ nộp phạt 150 nghìn euro do “vi phạm nghiêm trọng” quyền riêng tư của người dùng.


ảnh minh họa

Theo CNIL cáo buộc Google “xử lý phi pháp dữ liệu người dùng” lấy được từ các dịch vụ khác nhau. Chính sách quyền riêng tư của Google cho phép hãng theo dõi hoạt động của người dùng thông qua công cụ tìm kiếm, Gmail, Google+ và các dịch vụ mà hãng sở hữu như YouTube.

Trong thông báo, nhà chức trách nêu rõ Google “thu thập và xử lý thông tin cá nhân bất hợp pháp”, do đó “vi phạm nghiêm trọng quyền bảo vệ dữ liệu riêng tư”.

Do vậy, Pháp cùng các quốc gia Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy và Hà Lan đã đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt Google nếu tập đoàn này không thay đổi chính sách trên.

Mặc dù chính sách bảo mật quyền riêng tư của Google đã phần nào thay đổi từ mùa Hè năm ngoái, song vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu mà CNIL đề ra. Các chuyên gia khẳng định, hiện Google vẫn đang thu thập các thông tin như: các yêu cầu tìm kiếm, những cuộc gọi điện thoại, bao gồm cả số điện thoại, hình thức và thời gian cuộc gọi, địa chỉ IP của các dữ liệu trong ổ cứng... Tuy nhiên, khách hàng của Google vẫn không hay biết tập đoàn này sẽ sử dụng những thông tin thu thập như thế nào, vào mục đích gì và làm sao để người sử dụng dịch vụ kiểm soát được hoạt động trên.

Pháp không phải là quốc gia duy nhất phạt tập đoàn Google của Mỹ. Hồi tháng 12/2013, Tây Ban Nha cũng đã phạt Google 900.000 euro vì những hành vi xử lý thông tin cá nhân bất hợp pháp



theo vietnamplus