Gần 500 người, trong đó có 85 dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa các nhóm phiến quân và một nhánh Al-Qaeda ở Syria trong tuần qua, theo báo cáo của một nhóm các nhà hoạt động.



ảnh minh họa
Đài quan sát Nhân quyền Syria trụ sở tại Anh cho biết ít nhất 482 người đã chết kể từ khi cuộc chiến giữa các phe nổi dậy ôn hòa với Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (Isil) leo thang vào ngày 3.1. Trong đó có 157 người thuộc phe Isil, 240 người khác đến từ các phe phái ôn hòa và 85 dân thường.

Ban đầu Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (Isil) đã cùng chiến đấu với phe ôn hòa để lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad trong một cuộc xung đột bắt đầu vào tháng ba năm 2011.

Cuộc đấu tranh giữa các quân nổi dậy đã lan rộng khắp miền bắc Syria trong tuần qua. Vụ bạo lực gần đây nhất nổ ra vào thứ Sáu (10.1) ở tỉnh Aleppo, sau khi Isil giết chết một bác sĩ địa phương.

Mặt trận Nursa cũng có chung một ý thức hệ cực đoan nhưng bao gồm chủ yếu các máy bay chiến đấu của địa phương, kết hợp với một số nhóm lẻ khác để thực hiện các cuộc tấn công trả đũa chống lại Isil khắp cả nước.

Isil cũng tham gia vào cuộc xung đột ở tỉnh Anbar của Iraq, lên kế hoạch hợp nhất với Syria để tạo thành một Caliphate. Nhóm quân sự này được gọi là cánh thánh chiến cực đoan nhất của quân nổi dậy Syria. Nhà nước Hồi giáo Iraq và gốc rễ của Levant đang trở lại những năm đầu của cuộc chiến tranh Iraq. Nhóm này được thành lập vào tháng 4 năm 2004 bởi nhóm cực đoan Sunni, và sau đó cam kết trung thành với Osama bin Laden .

Vào thời điểm đó, Isil được gọi là Al -Qaeda tại Iraq. Hai năm sau, nhóm đã đổi tên thành Nhà nước Hồi giáo Iraq. Vào năm 2013, nhóm này hiện diện mạnh mẽ ở miền bắc Syria và thêm chữ “Levant” vào tên nhóm.

Vào thứ sáu (10.1) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích các cuộc tấn công khủng bố gần đây tại Iraq; thông qua báo cáo đầu tiên của năm mới, thể hiện sự hỗ trợ cho chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.
Giám đốc FBI tiết lộ rằng những người Mỹ trở về từ Syria đã trở thành một trong những ưu tiên chống khủng bố cao nhất của cục điều tra. Theo các quan chức chống khủng bố cấp cao, các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Syria có quan hệ với Al -Qaeda đang cố gắng xác định, tuyển chọn và đào tạo người Mỹ và những người phương Tây, những người đã đi du lịch ở Syria, và tìm cách khiến họ thực hiện các cuộc tấn công khi họ trở về nhà.
Các quan chức Mỹ cho biết ít nhất 70 người Mỹ đã đến Syria kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu cách đây ba năm. Con số này chưa bao giờ được tiết lộ cho đến thứ năm (9.1) vừa qua.
Cuộc nội chiến Syria đã trở thành nơi tập trung của những người phương Tây tìm cách chiến đấu với quân nổi dậy chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar Assad.

Trong lúc đó, Tổng thống Barack Obma đang quyết định có tiếp tục viện trợ quân sự để phản đối phe ôn hòa của Syria hay không. Mỹ đã ngừng các chuyến hàng từ tháng trước sau khi các kho chứa đầy thiết bị bị thu giữ bởi Mặt trận Hồi giáo, liên minh của các chiến binh nổi dậy tách khỏi quân đội Syria tự do được Mỹ hậu thuẫn.

“Mỹ từng cung cấp vũ khí gây chết người cho phe đối lập thông qua Jordan, CIA và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hiện nay phe đối lập đang bị chia cắt, mất khả năng. Các máy bay chiến đấu nước ngoài đã kiểm soát phe đối lập trong cuộc chiến. Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu giao vũ khí cho phe đối lập, chúng sẽ rơi vào tay của những kẻ cực đoan ", nhà phân tích an ninh và cựu quan chức Lầu Năm Góc Michael Maloof chia sẻ với RT.

Phạm Uyên (Theo RT)