Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.
Ronsard
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Trung - Nhật lao vào khẩu chiến về quy định đánh cá Biển Đông

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Hot Trung - Nhật lao vào khẩu chiến về quy định đánh cá Biển Đông

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm nay (13/1) cho biết "hết sức không hài lòng " với lời chỉ trích của bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản về quy định đánh cá trên Biển Đông.


    ảnh minh họa "Tôi muốn nhắn nhủ với quan chức này của Nhật Bản rằng, trước khi đưa ra nhận xét thì hãy nghiên cứu về luật và các quy định của Trung Quốc"- Bà Doanh cho biết .
    Phát ngôn này nhằm vào lời chỉ trích của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera ngày 12/1 nói rằng quy định của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, về việc đánh cá trên Biển Đông khiến cộng đồng quốc tế lo lắng. Theo ông, quy định này cùng với Vùng Nhận dạng Phòng không ở biển Hoa Đông là những hành động đáng lo ngại.
    Theo quy định mới, Trung Quốc yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải xin giấy phép mới được thăm dò hoặc đánh bắt cá tại hai phần ba diện tích Biển Đông. Bà Hoa nói rằng những thay đổi trong quy định này hoàn toàn là chỉnh sửa về mặt kỹ thuật cho luật đánh cá đã tồn tại 30 năm nay của Trung Quốc.
    Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, khu vực được đánh giá là có trữ lượng dầu và khí đốt phong phú. Các nước khác ở Đông Nam Á gồm Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở đây.
    Ngày 10/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định những yêu sách đơn phương mà Trung Quốc áp đặt tại Biển Đông là bất hợp pháp và vô giá trị. Cùng ngày, phía Philippines cũng tuyên bố Bắc Kinh đã vi phạm luật quốc tế.
    Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington coi việc chính quyền tỉnh Hải Nam ra quy định hạn chế đánh bắt cá mới trên phần lớn Biển Đông là "hành động khiêu khích và tiềm ẩn nguy hiểm".
    Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế thứ hai và thứ ba thế giới, trở nên căng thẳng trong nhiều tháng qua vì tranh chấp tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
    Căng thẳng càng tăng cao sau khi Trung Quốc công bố Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông hồi tháng 11/2013, với phạm vi bao trùm cả quần đảo tranh chấp kể trên. Việc Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni cũng đổ thêm dầu vào lửa. Trung Quốc coi ngôi đền này là biểu tượng của thời kỳ Nhật Bản xâm lược.


    theo vnexpress
    Last edited by anbinh; 01-24-2011 at 11:37 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Đại sứ Nhật - Trung khẩu chiến trên đất Mỹ
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-11-2014, 04:20 PM
  2. Nga, Trung Quốc dùng lại chiến thuật Chiến tranh Lạnh?
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-30-2013, 03:03 PM
  3. Nhật Bản: Chiến lược an ninh nhằm vào Trung Quốc
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-29-2013, 06:14 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-18-2013, 07:06 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •