.

Câu hỏi:

- Tại sao Tần Thủy Hoàng phải đốt sách chôn học trò, việc làm này lợi hại ra sao?

Câu trả lời hay nhất - Do người đặt câu hỏi bình chọn

- Như chúng ta đều biết, trước Tần Thủy Hoàng đế, Trung quốc tồn tại rất nhiều học thuyết, nhiều luồng tư tưởng khác nhau, sử gọi là thời kì "bách gia chư tử".

Chính sự đa dạng về tư tưởng này đã một phần phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, gây nên nạn bè phái, cát cứ, nội chiến liên miên. Tần Doanh Chính, bằng nhãn quan sắc bén của một nhà chính trị lão luyện, đã cho rằng muốn thống nhất giang sơn trước hết phải thống nhất tư tưởng của trăm họ.

Do đó, ông chủ trương chỉ để lại một hệ tư tưởng duy nhất (Pháp gia) và xóa sổ các luồng tư tưởng khác. Ông cho tiêu hủy kinh sách, chôn sống hơn 2 vạn trí thức đối lập, thiết lập nền chuyên chính độc tài quân chủ chuyên chế và tỏ ra khá thành công với cách làm này.

Tuy nhiên, những biện pháp tàn bạo trên cũng đã để lại hậu quả vô cùng tai hại, bởi vì các luồng tư tưởng đó chứa đựng nhiều yếu tố tiến bộ, rất gần với quan điểm dân chủ hiện đại.

Hành vi của Tần Thủy Hoàng đã phá bỏ hầu hết những thành tựu phát triển của triết học Trung Hoa, theo ý kiến của nhiều nhà sử học đời sau, việc làm của ông đã "kéo lùi lịch sử Trung Quốc 2000 năm".

Trả lời khác (2)

- Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc bằng binh quyền, không phong Vương cho bất cứ ai, mà chỉ mình là Hoàng Để và chủ trương Trung Ương Tập Quyền, muốn sự thống nhất đó được bền vững nên chỉ dùng một Học Thuyết Pháp Gia và 1 thứ chữ viết để thống nhất tư tưởng.

Những sách nào trái lại học thuyết đó, không viết bằng thứ chữ viết đó, Tần Thủy Hoàng ra lệnh thiêu hủy, ai chống lại thì giết rồi đem chôn, thế là Nho gia, Nho Thư, Nho sĩ và Bách Gia Chư Tử bị đốt bị chôn.

Chính việc làm muốn thống nhất văn hóa đó phá diệt nền văn hóa văn minh tinh thần của Trung Quốc, đó chỉ là chính sách độc tài ngu dân.