Ban Tổ chức Trung ương ĐCS Trung Quốc ngày 15/1 đã công bố quy định mới về phòng chống tham nhũng,nhằm thắt chăt thắt chặt quy định về các quan chức có người thân di trú ra nước ngoài.



Một quan tham Trung Quốc bị đưa ra xét xử (ảnh: Tân Hoa xã)
Theo quy định mới trên thì trường hợp các quan chức nào có vợ/chồng ,không có hoặc không còn vợ/chồng nhưng tất cả con cái của họ đã di cư ra nước ngoài thì sẽ không được thăng tiến nữa.
Trong quy định trên thì có 6 loại cán bộ, bao gồm những người đi vận động hành lang để leo lên các vị trí cao hơn.
Không những vậy, những quan chức nào bị cách chức vì tội vô trách nhiệm sẽ không được đề bạt vào các vị trí mới trong vòng một năm, và không được quy hoạch cho các vị trí cao hơn trong vòng 2 năm.
Quy định này kêu gọi các quan chức sống đời giản dị gần với quần chúng và xóa sạch các lối sống tiêu cực như bệnh hình thức, bệnh quan liêu và thói hưởng lạc.
Theo đó, phẩm chất đạo đức của cán bộ sẽ là nhân tố quan trọng nhất để quyết định việc có thăng chức cho cán bộ hay không.
Cheng Wenhao, một giáo sư hành chính công tại Đại học Thanh Hoa, cho biết so với các quy định bổ nhiệm cán bộ trước đó, quy định mới này có nhiều chi tiết cụ thể hơn và đặt ra tiêu chuẩn cao hơn về tư cách người cán bộ.
Ông phân tích: Quy định mới là nhằm ngăn ngừa quan chức tham nhũng ẵm tiền nhà nước rồi chạy ra nước ngoài.
Ren Jianming, một vị giáo sư khác về quản trị trong sạch tại Đại học Beihang, nói rằng trước khi bỏ chạy ra hải ngoại, đa số quan chức tham nhũng đều đã đưa người nhà ra khỏi Trung Quốc


theo vovnews