Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: ‘Cửa hàng’ đồ free cho người nghèo thoải mái shopping

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    18 Thumb ‘Cửa hàng’ đồ free cho người nghèo thoải mái shopping

    Hình thức tặng đồ quyên góp dưới dạng một cửa hàng đường phố giúp người nghèo thỏa cảm giác được mua sắm.


    Khác với những cửa hàng thông thường, cửa hàng đồ cũ của tổ chức M&C Saatchi Abel được bày bán ngay trên đường phố.
    Với những người vô gia cư, mua sắm quần áo là một điều rất xa xỉ. Thông thường, họ nhận cứu trợ đồ cũ từ các tổ chức từ thiện hoặc những người có tấm lòng hảo tâm. Hiểu được điều này, một "cửa hàng" chuyên bán quần áo quyên góp đã được mở ra để giúp những người nghèo thỏa cảm giác được shopping.
    Toàn bộ quần áo từ thiện được treo trên móc giấy dọc một con phố ở Cape Town, Mỹ. Những người vô gia cư sẽ thoải mái đi lại ngắm nghía và chọn những món đồ mình thích. Khu vực bán quần áo sẽ được phân chia thành dãy đồ nam và đồ nữ, đảm bảo "khách hàng" có thể sắm trang phục thuận tiện nhất. Điều đặc biệt là trong "cửa hàng" này, mọi món đồ đều có giá 0 đồng.

    Quần áo sẽ được sắp xếp gọn gàng, treo lên móc và phân chia khu vực rõ ràng để các "khách hàng" thoải mái chọn lựa.
    "Việc tặng một đống quần áo bỏ đi đôi lúc khiến người nghèo có cảm giác không được tôn trọng. Mục đích của việc làm này là giúp họ được trải nghiệm cảm giác mua sắm mà chắc hẳn lâu lắm rồi họ không có được. Khách hàng sẽ vô tư ngắm nghía, chọn lựa và cho vào túi shopping mà không mất một đồng nào", đại diện công ty tổ chức chương trình cho biết.

    Một phụ nữ vô gia cư đang "mua" một món đồ mình thích.
    Hình thức mới mẻ này từ trước đến nay chưa có tiền lệ trên thế giới. Mặc dù vậy, nhà tổ chức chuỗi cửa hàng đồ free này mong muốn ý tưởng sẽ được nhân rộng, giúp những người nghèo có thêm niềm vui, dù rất nhỏ bé, trong cuộc sống.

    Toàn bộ trang phục trong "cửa hàng" đến từ việc quyên góp của những nhà hảo tâm cho người nghèo.



    Last edited by ablue; 01-29-2011 at 06:15 AM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Ngôi nhà 'nghĩa địa đầu người' rùng rợn ở Tây Ninh
    By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-25-2013, 09:27 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •