Trong tuần qua đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy nổ 2 nhà máy ở 2 bang khác nhau của Mỹ . Ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương.



Nhà máy chế biến thức ăn Mỹ sau vụ nổ (ảnh: AP)
Vụ cháy thứ nhất xảy ra tại một nhà máy thép Mid American Steel và Wire ở Madill, Oklahoma
Theo nhân chứng cho biết vào khoảng 4h chiều (giờ địa phương) tiêng nổ lớn kèm theo ngon lưa bùng phát tại một lò luyên thép trong nhà máy.
Theo lực lượng cứu hộ có 2 công nhân bị chết cháy ,1 người bị thương năng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Giới chức cho biết việc điều tra nguyên nhân cháy nổ sẽ kéo trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Trong khi đó AP đưa tin vụ nổ và ngọn lửa từ vụ nổ đã san phẳng một phần của nhà máy chế biến thức ăn gia súc ở Omaha, bang Nebraska, khiến 2 người bị thương. Khi xảy ra vụ nổ vào giữa buổi sáng, khoảng 38 nhân viên đang làm việc tại nhà máy Dinh dưỡng Quốc tế.
Một thi thể đã được đưa ra khỏi hiện trường. Trong số người bị thương có 4 người trong tình trạng nguy kịch.
Khoảng 50 lính cứu hỏa ở Omaha đã chiến đấu với giặc lửa và cứu được 5 người từ trong đống đổ nát của nhà máy này.
Tất cả các nhân viên đã được kiểm kê nhưng giới chức không chắc liệu còn có vị khách nào trong nhà máy khi đó.
Houston - một công nhân vận hành xe nâng hạ của nhà máy, cho biết lúc đầu ông đã chạy khỏi tòa nhà ông làm việc, sau đó thì quay lại để tìm đồng nghiệp. Nhưng hơi nóng và khói đã buộc ông phải quay trở ra.
Houston kể về cảnh tượng lúc đầu: “Có một tiếng nổ lớn, rồi điện tắt ngấm. Tôi thấy một tia lửa và một quả cầu lửa thật to ở góc phía tây nam tòa nhà”.

theo vovnews